VFF treo giò cầu thủ gạ bán độ 5 năm

ANTĐ - Do mất quá nhiều thời gian “truy tìm địa chỉ” của Nguyễn Thành Trung, nên dù hoàn tất hồ sơ từ lâu nhưng đến tận hôm nay Ban kỷ luật VFF mới có thể công bố án kỷ luật đối với cầu thủ này.

Cựu cầu thủ Nguyễn Thành Trung (áo cam)

Theo nội dung của quyết định kỷ luật, với hành vi môi giới hối lộ nhằm làm sai lệch kết quả trận đấu giữa CLB XM Fico Tây Ninh và CLB ĐTLA trên sân Tây Ninh ngày 17/5/2012, Nguyễn Thành Trung đã bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN tổ chức và đơn vị được LĐBĐVN ủy quyền tổ chức các giải thuộc quyền quản lý của LĐBĐVN trong thời hạn 5 năm.

Liên quan tới sự vụ này, trước khi diễn ra trận đấu giữa ĐTLA và XM Fico TN tại vòng 17 giải hạng Nhất 2012, CLB ĐTLA gửi đơn tố cáo cầu thủ Nguyễn Thành Trung của Tây Ninh tội mua độ. Cụ thể: Vài giờ trước trận đấu, hai cầu thủ Võ Nhật Tân và Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của Nguyễn Thành Trung đề nghị bộ đôi này bán độ với giá 50 triệu đồng mỗi người. Thành Trung thậm chí còn phân tích Đồng Tâm không thể lên hạng mùa này trong khi Tây Ninh cần điểm trụ hạng. Cầu thủ này còn khẳng định, đội nhà đã “lo” hết trọng tài…

Khi vụ việc được ĐTLA báo cáo lên BTC giải và các cơ quan chức năng, Nguyễn Thành Trung trả lời rằng đó chỉ là… chuyện đùa giỡn. Bên cạnh đó, lãnh đạo CLB XM Tây Ninh cũng lên tiếng phủ nhận chuyện họ nhờ Thành Trung “mua độ” trong trận gặp ĐTLA. 

Cơ quan điều tra sau đó cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên, do hành vi của Thành Trung chưa đủ cấu thành tội phạm nên không có cơ sở để xử lý hình sự đối với cầu thủ này.  Dù vậy, phía công an vẫn đề nghị VFF cần có phương án xử lý cầu thủ Nguyễn Thành Trung trong phạm vi bóng đá.