VFF chốt ngày 12-9 duyệt đơn từ chức của HLV Hữu Thắng và phương hướng chọn người thay thế

ANTD.VN - Đêm 4-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra thông báo ấn định ngày làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng để mổ xẻ thất bại SEA Games 29, đồng thời hoạch định phương án thay thế lâu dài 2 chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam mà ông thầy 45 tuổi này để lại.

Thông báo của VFF cho hay: "Dự kiến vào ngày 12-9 tới, lãnh đạo VFF, Hội đồng HLV quốc gia và các bộ phận chuyên môn sẽ có buổi làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng nhằm tổng kết, đánh giá quá trình chuẩn bị và kết quả thi đấu của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 29".

VFF cũng cho biết tại cuộc họp này, lãnh đạo Liên đoàn và Hội đồng HLV quốc gia sẽ hoạch định kế hoạch hoạt động của đội tuyển trong giai đoạn tới, trong đó có vị trí HLV trưởng và đảm bảo công tác chuyên môn cho đội tuyển thi đấu các trận còn lại tại vòng loại Asian Cup 2019, Vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc cũng như các giải quốc tế trong năm 2018.

Ngày 12-9 tới, VFF sẽ làm việc với HLV Nguyễn Hữu Thắng về thất bại tại SEA Games 29

Trước đó, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết Liên đoàn đã nhận được lá đơn xin từ chức của ông Nguyễn Hữu Thắng sau khi U22 Việt Nam thất bại chỉ tiêu vào chung kết SEA Games 29 (bị loại từ vòng bảng). "Mặc dù VFF có ý thuyết phục song HLV Hữu Thắng xin bảo lưu quyết định", ông Hoài Anh cho hay.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch truyền thông VFF Nguyễn Xuân Gụ đã thay mặt Thường trực liên đoàn gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ cả nước sau thất bại SEA Games.

Có điều, lời xin lỗi đó chưa thỏa mãn được nỗi bức xúc và thất vọng của người hâm mộ sau khi ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam cứ thất bại hết lần này qua lần khác, giải này qua giải khác. Đại bộ phận giới chuyên môn cùng đông đảo người hâm mộ muốn VFF phải có người đứng ra nhận trách nhiệm sau thất bại liên tiếp đó, chứ không chỉ xin lỗi là xong.

Tuy nhiên, với việc VFF gộp cuộc mổ xẻ thất bại của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng với cuộc họp định hướng phát triển và tìm người lấp chỗ trống mà ông thầy gốc Hà Tĩnh để lại, khó có thể hy vọng một cuộc mổ xẻ tới nơi tới chốn và thẳng thắn nhận trách nhiệm của các thành viên ban lãnh đạo VFF.