VFF "chi viện" thêm 4 cầu thủ cho U23 Việt Nam đấu Timor Leste

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong bối cảnh chỉ còn 10 cầu thủ khoẻ mạnh, U23 Việt Nam được tăng cường thêm 4 cầu thủ để đủ quân số đấu Timor Leste tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022.

Sau trận thắng Thái Lan để giành quyền vào bán kết, sáng nay 23-2, U23 Việt Nam đón thêm tin xấu về lực lượng khi có thêm 7 cầu thủ dương tính với Covid-19.

Hiện U23 Việt Nam chỉ còn 10 cầu thủ khoẻ mạnh chưa nhiễm Covid-19, trong khi ban tổ chức quy định mỗi đội cần tối thiểu 13 cầu thủ.

U23 Việt Nam (phải) tiếp tục gặp khó về lực lượng ở bán kết giải U23 Đông Nam Á

U23 Việt Nam (phải) tiếp tục gặp khó về lực lượng ở bán kết giải U23 Đông Nam Á

Trước tình hình này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gấp rút triệu tập bổ sung 4 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia gồm thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Bà Rịa Vũng Tàu), Hồ Khắc Lương (SLNA) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến).

Trong hôm nay, nhóm 4 cầu thủ trên sẽ di chuyển về TP.HCM, thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào tối cùng ngày nhằm khớp với quy định có kết quả xét nghiệm 24 giờ trước trận đấu, trước khi di chuyển đường bộ sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài vào rạng sáng 24-2, sẵn sàng cho trận đấu vào tối cùng ngày.

Theo quy định của ban tổ chức, trong quá trình diễn ra giải đấu mỗi đội được quyền thay thế tối đa 10 cầu thủ cho các trường hợp bị nhiễm Covid-19. Do vậy, nhóm 4 cầu thủ nói trên cũng sẽ là những "viện binh" cuối cùng của U23 Việt Nam.

10 cầu thủ được chi viện từ Việt Nam sang sẽ chiếm suất thi đấu của 10 đồng đội đã nhiễm Covid-19 trước đó. Số cầu thủ nhiễm Covid-19 giai đoạn đầu được giữ lại với hi vọng kịp trở lại thi đấu cùng U23 Việt Nam sau khi có kết quả âm tính lần 1 theo quy định của ban tổ chức.

Trưa 23-2, phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV Đinh Thế Nam hi vọng đội nhà sẽ có đủ lực lượng đấu Timor Leste ở bán kết.

"Lực lượng U23 Việt Nam bị sứt mẻ sau trận đấu với U23 Thái Lan. Vì thế, chúng tôi đang phải động viên các cầu thủ để sẵn sàng thi đấu hết mình cho trận bán kết tới. Timor Leste có tinh thần, thể lực tốt (100% cầu thủ khoẻ mạnh-pv) và đang rất hưng phấn khi lần đầu góp mặt bán kết. Tôi đánh giá cao đối thủ này. U23 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức", HLV Đinh Thế Nam nói thêm.

Trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Timor Leste sẽ diễn ra vào 19h00 tối 24-2. Trước đó ít giờ, U23 Thái Lan gặp U23 Lào. Hai đội thắng ở bán kết sẽ đá chung kết ngày 26-2.