Vé World Cup 2018 có còn cho thầy trò HLV Hữu Thắng?

ANTĐ - Ngay cả khi thắng Iraq ở trận cuối cùng vòng loại thứ hai khu vực châu Á vào tối 29-3 tới, đội tuyển bóng đá Việt Nam vẫn rất khó có cơ hội tới World Cup 2018.

Trong trận đấu kết thúc lúc 23h ngày 24-3 (giờ Việt Nam), Thái Lan hoàn thành mục tiêu giành 1 điểm trước Iraq, khi cầm hòa đối thủ với tỷ số 2-2. Trước đó, đội tuyển Việt Nam hạ đội tuyển Đài Loan 4-1.

Với kết quả này, cục diện bảng F như sau: Thái Lan (14 điểm) đã chắc chắn ngôi đầu bảng và đi tiếp vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á. Iraq (tạm xếp thứ 2 với 9 điểm) và Việt Nam (tạm xếp thứ 3 với 7 điểm) sẽ đá trận cuối cùng của bảng vào ngày 29-3 để xác định đội nào nhì bảng F.

Vé World Cup 2018 có còn cho thầy trò HLV Hữu Thắng? ảnh 1

Suất dự Asian Cup 2019 là vừa sức với thầy trò HLV Hữu Thắng

Theo thể thức vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á, 40 đội bóng được chia làm 8 bảng (mỗi bảng 5 đội). 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có mặt ở vòng 3, đồng thời giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019. 4 đội nhì bảng còn lại không tiếp tục vòng loại World Cup. Thay vào đó, họ sẽ có mặt ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

Như vậy để tiếp tục hy vọng giành vé World Cup 2018, đội tuyển Việt Nam chỉ hy vọng vào suất dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại  khu vực châu Á. Để làm điều này, ngoài việc thắng (càng đậm càng tốt) Iraq, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải chờ đợi kết quả ở các bảng đấu còn lại.

Vé World Cup 2018 có còn cho thầy trò HLV Hữu Thắng? ảnh 2

Tính tới hết ngày 24-3, đội tuyển Việt Nam với 7 điểm (hiệu số bàn thắng là 0) không có tên trong số 8 đội nhì bảng. 4 đội nhì bảng xếp đầu đang có từ 10-12 điểm.

Như vậy, thầy trò HLV Hữu Thắng ngoài việc phải thắng Iraq để cùng có 10 điểm, phải hy vọng các đối thủ đang 10 điểm bị thua đậm, đồng thời 4 đội nhì bảng khác (từ 7-9 điểm) thua đậm hoặc ít nhất không thắng. Đây là khả năng rất rất khó để xảy ra.

Mục tiêu thực tế hơn với đội tuyển Việt Nam lúc này là tấm vé vào Vòng chung kết Asian Cup 2019. Cơ hội cụ thể như sau: 

+ 4 đội nhì bảng còn lại không tiếp tục vòng loại World Cup. Thay vào đó, họ sẽ có mặt ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

+2 đội thứ ba và bốn mỗi bảng: lọt vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019

+4 đội bét bảng có thành tích tốt nhất: lọt vào vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.