Về thông tin"người đàn ông định tự vẫn sau khi là nguyên nhân gây ra va chạm giữa 2 xe ô tô"

ANTD.VN - Đại tá Lê Kế Họa – Trưởng CAH Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, trao đổi với PV ANTĐ, xung quanh thông tin về sự việc xảy ra trên địa bàn xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, trưa 5-9.

Trước đó, có thông tin phản ánh về vụ việc “hy hữu” xảy ra khoảng 12h15 ngày 5-9, trên quốc lộ 5, đoạn qua cầu vượt Bạch Sam, địa phận xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào.

Theo đó, chiếc xe máy do người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi điều khiển lưu thông hướng Hải Phòng đi Hà Nội, đến gần cầu vượt, người này đột ngột chuyển làn sang trái để qua đường khiến xe đầu kéo phía sau phanh gấp và đánh lái để tránh. Cú phanh làm đầu xe kéo quay ngang, đuôi xe chững lại.

Hiện trường vụ việc trên QL5

Lúc này, 1 xe tải lưu thông cùng chiều phía sau đã đâm mạnh vào đuôi chiếc đầu kéo. Tài xế chấn thương nặng. Người đàn ông đi mô tô sau đó có biểu hiện hoảng loạn, bỏ lại xe và lao vào ô tô trên đường đòi tự tử nhưng được người dân can ngăn. Chưa dừng lại, anh ta lấy dao cắt tay, đâm vào cổ và đầu tự gây thương tích trước khi được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trao đổi với PV ANTĐ, Đại tá Lê Kế Họa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, tổ công tác CAH đã đến hiện trường, phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, xác minh. Danh tính người đàn ông điều khiển xe mô tô là Trần Trọng Phúc (SN 1979), quê quán Khánh Hòa, hiện tạm trú và làm nhân viên 1 công ty TNHH tại Hà Nội.

Trưa 5-9, trong tình trạng thiếu kiểm soát bản thân do vừa sử dụng ma túy tổng hợp, Phúc điều khiển xe mô tô loạng choạng trên QL 5. Các phương tiện đi cùng chiều bắt gặp cảnh tượng này, đã tìm cách tránh, dẫn đến va chạm giữa 2 xe ô tô. “Tuy nhiên, va chạm không quá nghiêm trọng, và lực lượng chức năng đã giải quyết nhanh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài”, Đại tá Lê Kế Họa cho biết.

Về thông tin cho rằng Trần Trọng Phúc dùng kéo, dao định tự vẫn, và định tấn công một số người dân gần hiện trường, chỉ huy CAH Mỹ Hào nhận định: “Do bị “ngáo” nên Phúc không kiểm soát được hành vi, chứ không có ý định tự vẫn hay tấn công người dân. CQĐT xác định không có người bị thương, và thương tích của Phúc không đáng kể, nên đã bàn giao cho gia đình, công ty để phối hợp giải quyết”.