Vatican: Nhân vật cấp cao đầu tiên bị xét xử về tội danh lạm dụng tình dục trẻ em

ANTĐ - Józef Wesolowski, một cựu đại sứ Vatican đã bị quản thúc tại gia và sẽ phải đối mặt với phiên tòa hình sự về tội lạm dụng tình dục trẻ em, Tòa Thánh cho biết. Đây là nhân vật cao cấp nhất của Vatican tính đến thời điểm này bị buộc tội liên quan đến tình dục
Vatican: Nhân vật cấp cao đầu tiên bị xét xử về tội danh lạm dụng tình dục trẻ em ảnh 1
Cựu giáo sĩ Józef Wesolowski đang phải đối mặt với bản án lên đến 12 năm tù

Có thể phải đối mặt với án phạt 12 năm tù giam

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, ông Józef Wesolowski, 66 tuổi, giáo sĩ người Ba Lan, đã được triệu hồi từ Cộng hòa Dominica vào tháng 8-2013 sau khi Tổng giám mục Santo Domingo nói với Đức Thánh Cha Fracis về tin đồn rằng, Wesolowski đã lạm dụng tình dục các nam thiếu niên ở Caribbean. Tháng 1-2014, Ba Lan đề nghị dẫn độ Wesolowski về Ba Lan để xét xử nhưng Tòa thánh Vatican từ chối lời đề nghị này. Khi đó, Tòa thánh Vatican bị nhiều quốc gia lên tiếng chỉ trích vì hành động “bao che” cho giám mục. Chính quyền Dominican cũng đã mở một cuộc điều tra nhưng không thể buộc tội Wesolowski vì ông được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. 

Giám mục Wesolowski đã bị đưa ra tòa án giáo quyền của Vatican vào tháng 6 vừa qua nhưng chi tiết vụ xét xử không được công bố, chỉ biết rằng, vị giám mục bị cách chức, trở lại thành giáo dân. Phiên tòa sơ bộ xét xử Wesolowski được Tòa thánh tổ chức vào thứ ba tuần trước. Theo phán quyết, Wesolowski sẽ bị quản thúc tại gia. Một tuyên bố của Vatican cho biết, Wesolowski đã cung cấp giấy tờ y tế chứng nhận một số vấn đề liên quan đến sức khỏe của ông. Nhiều người nhận định, những giấy tờ này nhằm mục đích để tránh chế độ quản chế nghiêm ngặt. Chính vì vậy, ông Wesolowski bị quản thúc tại gia trong một căn hộ của Vatican chứ không phải bị giam giữ trong nhà tù. 

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2013, báo chí ở Cộng hòa Dominica đồng loạt đưa tin, giám mục Józef Wesolowski mua dâm trẻ em. Ít nhất bốn trẻ em, tuổi từ 12 đến 17 là nạn nhân của Wesolowski. Các công tố viên ở Dominica nói rằng, ông Józef Wesolowski bị cáo buộc đã trả tiền để các chàng trai ở độ tuổi từ 13 thực hiện hành vi thủ dâm. “Phiên xét xử chính thức cựu giám mục này có thể được diễn ra vào cuối năm 2014 hoặc đầu năm 2015”, phát ngôn viên của Vatican, Fedirico Lombardi cho hay. Wesolowski có thể phải đối mặt với bản án 12 năm tù, thụ án ở Vatican nhưng Tòa thánh cũng không loại trừ khả năng sẽ dẫn độ cựu giám mục này đến quốc gia nào đó có yêu cầu. Hiện nay, nhiều người cũng đang đặt câu hỏi, sau khi xét xử, nếu bị kết tội, Wesolowski sẽ thụ án bên trong Vatican hay trong một nhà tù Italia. Văn phòng tổng chưởng lý của Cộng hòa Dominica cho biết, họ đã yêu cầu Vatican cung cấp thông tin về hình phạt đối với Wesolowski và nếu ông Wesolowski bị tước đi quyền miễn trừ ngoại giao, Dominica sẽ mở phiên tòa hình sự đối với ông Wesolowski. “Chúng tôi muốn biết chi tiết về quyết định của Vatican trước khi đưa ra quyết định chính thức về vụ việc”, ông Tessie Sanchez, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng chưởng lý nói. 

“Cú đấm thép” với nạn lạm dụng tình dục trong Giáo hội

Trong lịch sử của Vatican thời gian gần đây, chưa có vị giáo sĩ cao cấp nào bị xét xử về tội lạm dụng tình dục trẻ em. Với phiên xử cựu giám mục Wesolowski, Đức Giáo hoàng Francis muốn khẳng định rằng, Tòa Thánh sẽ không bao che những tội phạm như vậy trong hàng giáo phẩm. Tòa thánh Vatican cho biết, việc xét xử nghiêm minh giáo sĩ Wesolowski thực hiện chỉ đạo của Đức Giáo Hoàng “một trường hợp nghiêm trọng cần được xử lý nhanh chóng và chặt chẽ”. Đức Giáo hoàng Francis đã nói rằng, không có giáo sĩ công giáo lạm dụng tình dục trẻ em thoát khỏi sự trừng phạt và mô tả hành vi này là “tội ác xấu xí”. Wesolowski là giáo sĩ cấp cao nhất bị bắt kể từ khi Paolo Gabriele, cựu quản gia của Giáo hoàng bị kết án vào năm 2012 vì tội đánh cắp tài liệu và làm “rò rỉ” giấy tờ cá nhân của Giáo hoàng Benedict XVI. 

Lạm dụng tình dục đang là vấn đề “đau đầu” của Giáo hội. Hồi đầu năm nay, Tòa thánh Vatican xác nhận, Giáo hoàng Benedict XVI đã tước chức của 400 linh mục trong khoảng thời gian chưa đầy 2 năm vì cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em. Theo một tài liệu được đăng tải trên website của hãng thông tấn AP thì có chính xác 384 linh mục bị mất chức trong năm 2011 và 2012, trong khi đó, con số này trong năm 2007, 2008 là 171 linh mục. Được biết, Vatican đã phải điều trần trước Liên Hợp Quốc về bê bối lạm dụng tình dục tình dục trẻ em trong Giáo hội.