BTV Cup 2013

Vất vả đánh bại Đồng Nai, U23 VN rộng đường vào bán kết

ANTĐ - Thi đấu lấn lướt và tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng phải nhờ đến sự tỏa sáng của Thanh Hiền, với cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 80, U23 VN mới giành trọn 3 điểm trước Đồng Nai, đồng thời mở rộng cơ hội vào bán kết.

U23 VN nhọc nhằn vượt qua Đồng Nai với tỷ số 1-0

Vẫn với mục đích chính là thử nghiệm đội hình và cách vận hành lối chơi, HLV Hoàng Văn Phúc đã tung ra sân đội hình xuất phát có tới 5 sự thay đổi so với trận đấu trước. Dù không có sự hiện diện của tiền vệ Mạnh Dũng, cũng như Hoàng Thịnh chưa thật sự bình phục chấn thương, nhưng với sự góp mặt của các nhân tố chính như Văn Quyết, Huy Hùng, Vũ Minh Tuấn, Văn Thắng, Mạnh Hùng, Ngọc Đức, U23 VN vẫn đủ sức tạo nên một thế trận lấn lướt trước Đồng Nai.

Tuy nhiên, với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, cộng thêm sự hưng phấn của các tân binh đang trong kỳ thử việc, đại diện của V-League đã tổ chức phòng ngự rất kín kẽ và gần như không cho các chân sút của U23 VN có cơ hội thoải mái dứt điểm trước khung thành. Thậm chí nếu may mắn hơn, Đồng Nai có thể đã có bàn vượt lên dẫn trước ở phút 43, nếu như cú dứt điểm của Kiên Trung không đưa bóng tìm đến trúng xà ngang khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Sang hiệp hai, HLV Hoàng Văn Phúc tung cầu thủ đa năng Thanh Hiền và át chủ bài Mạnh Dũng vào sân. Chính sức càn lướt của Thanh Hiền và tốc độ của Mạnh Dũng đã góp phần giúp sức tấn công của U23 VN được cải thiện rõ nét. Mặc dù vậy, sự kém hiệu quả trên hàng công đã khiến U23 VN vẫn gặp bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối thủ.

Phải đến phút 80, U23 VN mới có bàn mở tỷ số. Từ một tình huống đá phạt góc bên cánh trái, Thanh Hiền có pha bật cao đón bóng xuất thần và đánh đầu hiểm hóc hạ thủ thành Thanh Điệp.

Trong thời gian còn lại, dù vẫn kiểm soát trận đấu tốt hơn, nhưng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đủ tỉnh táo để không ham hố dâng cao, cẩn trọng bảo đảm an toàn bên phần sân nhà và bảo vệ thành công chiến thắng cho đến phút cuối cùng.

Với kết quả này, U23 VN chỉ cần cầm hòa Bangu Athletico ở lượt đấu cuối là có thể giành vé vào bán kết. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội khách đến từ Brazil đã vượt qua Semen Padang với tỷ số 3-1.

Xếp hạng bảng B: Bangu Athleico (4đ, h/s +2); U23 VN (4đ, h/s +1); Đồng Nai (1đ, h/s -1); Semen Padang (1đ, h/s -2)

Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam: Nguyên Mạnh; Huy Hùng, Văn Quyết, Vũ Minh Tuấn, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Ngọc Đức, Văn Thắng, Hà Minh Tuấn, Quang Hùng, Hoàng Thiên.

Đồng Nai: Thanh Diệp; Hữu Phát, Công Thành, Thế Sơn, Kiên Trung, Ngọc Anh, Nour, Zivkovic, Petric, Đức Linh, Hasan.