Vào bán kết, Pep tiết lộ tình trạng đáng lo ngại của Man City

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi vượt qua Bayern Munich để vào bán kết Champions League 2022/23, HLV Pep Guardiola tiết lộ Man City đang rơi vào tình trạng kiệt sức vì lịch thi đấu dày đặc.

Rạng sáng 20-4, Man City không để bất ngờ nào xảy ra khi hòa 1-1 trên sân Bayern Munich ở trận tứ kết lượt về và giành vé đi tiếp với tổng tỉ số 4-1. Đối thủ của Man xanh ở bán kết là ĐKVĐ Real Madrid.

Lúc này, thầy trò Pep Guardiola vẫn còn cơ hội giành cú ăn ba: Premier League, FA Cup và Champions League. Tuy nhiên trước mắt họ sẽ là lịch thi đấu vô cùng dày đặc và căng thẳng.

Pep chỉ đạo Haaland ở trận hòa Bayern 1-1

Pep chỉ đạo Haaland ở trận hòa Bayern 1-1

Chỉ 2 ngày sau khi hòa Bayern tại Đức, Man City chạm trán Sheffield United tại bán kết FA Cup (ngày 22-4). Sau đó 5 ngày, Man xanh đá trận "chung kết" Premier League với Arsenal ở vòng 33 (27-4). Đây là trận đấu mà nếu thắng, nửa xanh thành Manchester có cơ hội lớn soán ngôi vị số 1 của Arsenal, khi đang kém 4 điểm (70 so với 74) nhưng đá ít hơn 1 trận.

Chơi 3 trận quan trọng trong vòng 1 tuần, Pep Guardiola thừa nhận các học trò của ông rơi vào tình trạng bất ổn về thể lực. "Chúng tôi đã kiệt sức. Tôi không biết phải làm thế nào để giúp các học trò hồi phục cho trận đấu với Sheffield United", Pep nói.

Chia sẻ về tấm vé bán kết C1, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết: "Tất nhiên là tôi hạnh phúc vì năm thứ 3 liên tiếp vào bán kết Champions League. Trước Bayern, chúng tôi đã gặp khó trong hiệp 1. Họ có 1 hoặc 2 cơ hội và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Dù vậy, các học trò của tôi đã phòng ngự tốt và chơi khác hẳn trong hiệp 2. Đó là những kinh nghiệm rất quý cho Man City".