Văn Quyến “hâm nóng” lại sự nghiệp

ANTĐ - Sự nghiệp của Phạm Văn Quyến tưởng như đã “nguội” sau khi cầu thủ này tuyên bố giải nghệ, nhưng việc thi đấu xuất thần trong trận đấu ở AFC Cup vừa qua đang khiến anh suy nghĩ lại.

Trước trận đấu ở AFC Cup của V.Ninh Bình với C.Brothers diễn ra hôm 13-5 vừa qua, Văn Quyến khẳng định đây sẽ là trận đấu chia tay sân cỏ của anh. Tuy nhiên, với việc ghi 2 bàn đóng góp vào chiến thắng 4-2, giúp V.Ninh Bình giành vé vào tứ kết AFC Cup, tiền đạo sinh năm 1984 đã đột ngột tuyên bố sẽ tiếp tục thi đấu cho đội bóng này. Theo những người theo dõi sát sao phong độ của Văn Quyến, sở dĩ “thần đồng” một thời của bóng đá Việt Nam đưa ra quyết định này là bởi anh đã tìm lại được cảm hứng chơi bóng, điều mà Quyến đã mất từ lâu và dẫn tới quyết định giải nghệ. Chính sự thăng hoa ấy là yếu tố giúp Quyến lấy lại niềm vui trên sân cỏ. 

Hôm qua 15-5, lãnh đạo V.Ninh Bình đã quyết định giữ nguyên bản hợp đồng với Văn Quyến (có thời hạn đến hết năm 2014), chứ không thanh lý hợp đồng như dự kiến. Như vậy, Văn Quyến vẫn là người của V.Ninh Bình trong ít nhất 4 tháng nữa. HLV Văn Sỹ đánh giá Văn Quyến vẫn có thể chơi tốt, đặc biệt là sau 2 bàn thắng vào lưới CLB C.Brothers, cầu thủ này đã tự tin hơn nhiều.

Thông tin Văn Quyến hồi sinh cũng khiến Hải Phòng cảm thấy thích thú. Hải Phòng là một trong số vài đội bóng còn quan tâm đến “cậu bé vàng” một thời này của bóng đá Việt Nam. Nếu Quyến tiếp tục chơi thăng hoa, chưa biết chừng anh sẽ đầu quân cho một đội bóng khác sau khi mãn hạn hợp đồng với Ninh Bình, nếu nhận được mức thù lao hậu hĩnh. Hiện tại, Văn Quyến chưa tìm được một công việc nào ngoài bóng đá mang lại mức thu nhập ổn định để cưới vợ và chăm sóc mẹ như tuyên bố. Việc ở lại Ninh Bình đến tháng 8 tới ít nhất sẽ mang cho cầu thủ này mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng, đồng nghĩa Văn Quyến sẽ có hơn 100 triệu đồng trong khoảng thời gian này. Đó là một mức thu nhập cao và biết đâu sẽ là động lực để Quyến tiếp tục cống hiến trên sân cỏ.