Confederations Cup 2013:

Uruguay dễ dàng vào bán kết

ANTĐ - Đánh bại Tahiti với tỷ số 8-0, đại diện Nam Mỹ Uruguay đã dễ dàng giành quyền vào bán kết bởi trong trận đấu còn lại Nigeria đã thất bại 0-3 trước Tây Ban Nha.

Uruguay tỏ ra quá mạnh so với Tahiti

Ở loạt trận đấu cuối cùng của bảng B diễn ra sáng nay 24-6, cả Nigeria và Uruguay đều bằng điểm và buộc phải thắng họ mới có thể giành vé vào bán kết. Trong khi, Uruguay chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng Tahiti thì "đại bàng xanh" lại phải đối đầu với ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha.

Do chỉ phải gặp đội bóng "phong trào" Tahiti, nên Uruguay không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng. Chỉ trong 45 phút đầu tiên, đội bóng Nam Mỹ đã 4 lần chọc thủng lưới nhà vô địch Châu Đại dương với một cú hat-trick của tiền đạo Abel Hernandez.

Bước sang hiệp hai, Uruguay vẫn thi đấu áp đảo. Sau bàn thắng của Lodeiro phút 61, các học trò của huấn luyện viên Oscar Tabarez có thêm 4 lần phá tung mành lưới của Tahiti, trong đó có một cú đúp của Luis Suarez. Với chiến thắng này, Uruguay đã chính thức giành vé vào bán kết với 6 điểm có được.

Ở trận đấu còn lại, Tây Ban Nha cũng thể hiện sức mạnh khi đánh bại Nigeria với tỷ số 3-0. Ngay ở phút thứ 3, hậu vệ Jordi Alba đã dội một gáo nước lạnh cho các cầu thủ Nigeria với một bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Có bàn dẫn trước từ rất sớm, các chân sút Tây Ban Nha tỏ ra rất hưng phấn và liên tiếp tạo ra các cơ hội về phía khung thành đối phương.

Jordi Alba xuất sắc lập một cú đúp

Sau những phút đầu có phần bị bất ngờ vì bàn thua, Nigeria càng đá càng tự tin và tung ra hàng loạt các pha bắn phá buộc thủ môn Valdes phải cản phá rất vất vả. Những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất diễn ra rất căng thẳng, nếu không có sự xuất sắc của thủ thành hai đội thì có lẽ sẽ có thêm bàn thắng.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, sự phung phí các cơ hội của "Đại bàng xanh" châu Phi đã phải trả giá khi Torres vừa vào sân thay người đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha ở phút 62. Chưa dừng lại ở đây, phút 88 Villa thực hiện đường chuyền vượt tuyến cho Alba bứt tốc phá bẫy việt vị, đi bóng qua cả thủ môn đối phương nâng tỷ số lên 3-0.

Như vậy, hai căp đấu của vòng bán kết cũng đã được xác định, đó sẽ là những cuộc "nội chiến" của hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ. Tây Ban Nha (nhất bảng B) sẽ tái ngộ với Italia - đội bóng mà họ đã đè bẹp 4-0 ở chung kết Euro 2012. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc so tài giữa Brazil (nhất bảng A) và Uruguay.