Ứng viên "Tổng thống tương lai" của Pháp và cuộc hôn nhân thú vị

ANTD.VN - Brigitte Trogneux, vợ của ứng cử viên Tổng thống Pháp 2017 Emmanuel Macron vừa giành chiến thắng vòng 1 vừa qua, đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông trong thời gian qua. Bởi bà Trogneux đã cùng với chính trị gia Macron làm nên một cuộc hôn nhân… độc nhất vô nhị.

Vợ chồng ông Macron luôn xuất hiện tình cảm bên nhau

Từng là giáo viên dạy tiếng Pháp cho ông Macron ở trường trung học, bà Trogneux năm nay đã 64 tuổi. Họ cưới nhau hồi năm 2007, và vẫn sống hạnh phúc cho tới nay, bất chấp việc bà Trogneux hơn chồng đến 25 tuổi.

Được biết, tình yêu của chính trị gia 39 tuổi dành cho cô giáo của mình bắt đầu từ khi họ gặp nhau ở trường trung học. Khi đó, bà Trogneux dạy tiếng Pháp tại trường ở Amiens (phía bắc Pháp) và phụ trách câu lạc bộ kịch của trường, nơi ông Macron tham gia với tư cách diễn viên đầy tiềm năng.

Trong quá trình học tập – làm việc chung, ông Macron và bà Trogneux đã dành nhiều thời gian thảo luận cùng nhau, và các tác phẩm của “cậu trò nhỏ” thường được cô giáo rất cưng, và mang ra đọc trước lớp.

“Kỹ năng viết của cậu ấy [ông Macron] đã quyến rũ được cô Trogneux”, một bạn học cũ của chính trị gia vừa giành chiến thắng sau vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp 2017 chia sẻ.

Tình yêu của ông Macron và bà Trogneux thực sự thăng hoa khi “cậu học trò” được 18 tuổi và rời đến Paris. Lập tức, cô giáo Trogneux đã đáp tàu theo “cậu trò nhỏ”.

“Khi 17 tuổi, Emmanuel đã nói với tôi rằng, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ cưới em!”, bà Trogneux nhớ lại.

Tuy nhiên, tình yêu giữa anh chàng Macron với cô giáo Trogneux đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình “cậu trò”. Bố mẹ Macron khi đó yêu cầu cô giáo 40 tuổi phải… tránh xa cậu con trai 16 tuổi của họ, ít nhất cho tới khi Macron được 18 tuổi. Và… như chúng ta biết, lúc Macron 18 tuổi, cậu đã bị “đẩy” đi Paris, song không có gì ngăn cản được tình yêu của 2 người.

Trước khi đến với Macron, bà Trogneux đã có chồng và 3 con. Hiện giờ, các con của bà Trogneux đều đã trưởng thành (một người làm kỹ sư, một người làm bác sỹ tim mạch và một người là luật sư), và thậm chí bà đã có đến 6 đứa cháu.

Hiện giờ, bà Trogneux đã không còn làm công tác giảng dạy nữa. Thay vào đó, bà tập trung vào việc hỗ trợ cho chồng mình. Nhiều người tin rằng sự thành công của ông Macron có phần đóng góp đáng kể của bà Trogneux, khi bà luôn là một “nhà tư vấn đáng tin cậy”.

“Bà ấy dành hết thời gian cho ông Macron. Bà đọc và nghe mọi thứ nói về ông ấy, và bất kể khi nào ông Macron hỏi, bà Trogneux có thể đưa ra những lời khuyên rất hữu ích”, một tờ báo chia sẻ nguồn tin thân cận với gia đình Macron – Trogneux.

Dưới đây là một số hình ảnh đầy tình cảm của hai vợ chồng Macron – Trogneux: