Ukraine tuyên bố đã giành lại thành phố Slavyansk

ANTĐ - Những người ly khai tại Ukraine đang tái nhóm tại Donetsk sau khi quân chính phủ chiếm lại được một số các cứ điểm chính của lực lượng này. Trước đó, ngày 5-7, quân chính phủ Ukraine đã tái chiếm và hoàn toàn kiểm soát được thành phố Slavyansk từ tay lực lượng ly khai. Slavyansk được xem là đầu não của lực lượng ly khai và là trung tâm chỉ huy quân sự của nhà nước tự phong Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Tuy nhiên theo tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, vẫn còn quá sớm để ăn mừng, đồng thời ông cho rằng đây chỉ là một “bước ngoặt” trong kế hoạch giành lại cả khu vực miền Đông nước này. Ông Poroshenko đã ra lệnh cho lực lượng binh sĩ treo cờ của chính phủ ở tòa nhà hội đồng thành phố Slavyansk, nơi được cho là trung tâm giao tranh của quân đội chính phủ và các phần tử đòi ly khai, đặc biệt tòa nhà này được lực lượng ly khai chiếm đóng từ hồi tháng 4 vừa qua.

Trong khi đó, các tay súng thuộc lực lượng ly khai vẫn kiểm soát hai thành phố thủ phủ Donetsk và Luganks và những vùng trọng yếu khác.  Tại Lugansk, quân chính phủ Ukraine lại tiếp tục nã đạn pháo vào các khu dân cư. Tuy nhiên, phát ngôn của Trung tâm thông tin An ninh và Quốc phòng Ukraine nói rằng, quân đội nước này không tiến hành bắn phá vào các khu định cư ở các tỉnh miền Đông.