Ukraine tiến hành chiến sự ở miền đông là nhằm loại bỏ "Right Sector"

ANTĐ - Lãnh đạo lực lượng dân quân thành phố Slavyask, ông Igor Strelkov vừa cho rằng một trong những mục đích của chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine của chính quyền Kiev là nhằm vô hiệu hóa các phần tử "Khu vực Cực hữu" (Right Sector).

Trả lời một cuộc phỏng vấn, ông Strelkov cho rằng, việc Kiev đang chuẩn bị tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự và điều quân về phía thành phố Slavyansk là nhằm loại bỏ lực lượng "Khu vực Cực hữu" vốn đang có mặt trong đội hình chiến đấu của các lực lượng an ninh Ukraine ở miền đông và từng là lực lượng tích cực nhất trong các hoạt động trấn áp người biểu tình tại đây.

Lãnh đạo lực lượng tự vệ địa phương này còn nhận định rằng, ngoài việc vô hiệu hóa lực lượng "Khu vực Cực hữu", chính quyền Kiev còn có khả năng sẽ vô hiệu hóa lực lượng tự vệ Maidan, hiện vẫn còn ở thủ đô Kiev và sẽ làm mất ổn định tình hình ở đây.

Từ tháng 2, các nhóm vũ trang thuộc lực lượng "Khu vực Cực hữu" và đảng phát xít Svoboda đã đóng một vai trò quyết định trong việc lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych.

Ukraine tiến hành chiến sự ở miền đông là nhằm loại bỏ "Right Sector" ảnh 1
Lực lượng Cực hữu tại miền đông Ukraine

Đổi lại, đảng Svoboda đã được trao nhiều ghế bộ trưởng và chức vụ cao cấp khác trong chính phủ. Mặc dù, ứng cử viên tổng thống của đảng Svoboda, Oleh Tyahnybok, chỉ nhận được 1,2% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5, nhưng Svoboda tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong chính phủ.

Hồi đầu tháng 3, quốc hội Ukraine đã quyết định xây dựng lực lượng vệ binh quốc gia gồm 60.000 quân, chủ yếu là những người tình nguyện được tuyển từ cái gọi là những nhóm tự vệ Maidan.

Hôm 13-4, Bộ trưởng nội vụ Ukraine Arsen Avakov đã công bố một sắc lệnh cho phép thành lập các đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ trấn áp các lực lượng ly khai ở miền đông.

Kể từ đó, một số tiểu đoàn, chủ yếu trực thuộc sự quản lý của bộ nội vụ, đã được thành lập với nguồn hỗ trợ tài chính từ những nhà tài phiệt chính trị. Những tiểu đoàn này, được gọi là các tiểu đoàn Azov, đã tích cực tham gia các cuộc bạo lực tại miền đông Ukraine, gây nhiều thương vong cho dân thường tại khu vực này.