Ukraine tạm đình chiến để bảo đảm an toàn con tin

ANTĐ - Ngày 7-7, truyền thông Ukraine đưa tin, chính quyền quân sự Ukraine ra tuyên bố sẽ tạm dừng chiến dịch quân sự ở miền Đông nước này nhằm đảm bảo tính mạng cho các tù nhân đang bị lực lượng dân quân tự vệ địa phương giam giữ. 

Lugansk bị quân đội Ukraine tấn công đạn pháo ngày 7-7

Thông tin từ đại diện của phong trào cực hữu The Right Sector, ông Borislav Beryoza cho biết, nếu Bộ chỉ huy chiến dịch chống khủng bố ở miền Đông và quân chính phủ Ukraine không ngừng chiến dịch này lại thì rất có thể các tù binh đang bị lực lượng dân quân tự vệ của khu vực này giam giữ sẽ không bảo toàn được tính mạng. 

Cũng trong ngày 7-7, không quân Ukraine đã tiến hành những cuộc không kích nhằm vào các khu dân cư ở Lugansk bất chấp những cam kết sẽ không ném bom vào Lugansk và Donetsk mà chính quyền nước này mới đưa ra trước đó 1 ngày. Tuy nhiên, một quan chức phụ trách an ninh và quốc phòng Ukraine cho biết, việc tấn công này nhằm phong tỏa Lugansk và Donetsk để buộc lực lượng tự vệ địa phương phải hạ vũ khí trước các cuộc tấn mới của quân chính phủ ở khu vực miền Đông. Phía lực lượng dân quân cũng cho biết, họ đã phá hủy tất cả những mục tiêu an ninh của lực lượng an ninh Ukraine tại sân bay Lugansk.