Ukraine rút hết quân khỏi Crimea

ANTĐ - Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 24-3 đã ra lệnh rút hết quân khỏi Crimea nhằm đảm bảo an toàn cho các quân nhân Ukraine và gia đình họ. 

Quân nhân Ukraine rời khỏi Crimea sau khi căn cứ bị chiếm giữ

Theo ông Vladislav Seleznev, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine, quyết định trên được đưa ra sau khi các binh sĩ Nga xông vào chiếm giữ một căn cứ hải quân Ukraine ở cảng Feodosia thuộc Crimea. Khoảng 60-80 binh sĩ Ukraine sau đó đã bị bắt giữ và đưa khỏi căn cứ.

Trước đó một ngày, tướng Philip Breedlove, Tư lệnh NATO tại châu Âu đã bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường các lực lượng vũ trang dọc biên giới với Ukraine. Tuy nhiên, Matxcơva khẳng định các hoạt động của quân đội Nga tuân thủ mọi thỏa thuận quốc tế. “Các lực lượng vũ trang Nga không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào mà không tuyên bố, đe dọa đến an ninh của các quốc gia láng giềng”, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói.

Ngày 24-3, tại cuộc họp đặc biệt hỗ trợ tình hình kinh tế - xã hội của nước Cộng hoà Crimea và Sevastopol, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng việc thành lập đặc khu kinh tế Crimea là cần thiết. Theo ông Medvedev, Chính phủ Nga sẽ xem xét khả năng kết nối Crimea với hệ thống lưới điện của Nga qua eo biển Kerch, cũng như thành lập nhà máy điện riêng của bán đảo này sau khi lượng điện Ukraine cung cấp cho Crimea chỉ còn một nửa. Cùng ngày, hãng Itar-Tass cho biết, đồng rúp Nga đã chính thức lưu hành tại Crimea.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có chuyến công du tới Hà Lan và nhóm họp khẩn cấp với các nhà lãnh đạo Nhóm G7 để thảo luận cách thức trừng phạt Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine dự kiến cũng là chủ đề thảo luận trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry bên lề Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại La Hay, Hà Lan.