Ukraine mở rộng “chiến dịch chống khủng bố”

ANTĐ - Trước tình hình căng thẳng leo thang ở Ukraine, chính quyền Kiev ngày 4-5 tuyên bố chiến tranh và mở rộng chiến dịch chống “khủng bố” ở miền Đông nước này. Về phía Nga, cùng ngày, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Nga khẳng định hàng nghìn người dân đã gọi điện cho ông Putin yêu cầu Nga can thiệp vào Ukraine. Điện Kremlin cũng cảnh báo về khả năng điều động xe tăng vào Ukraine để ngăn cuộc nội chiến tại đất nước này. 

Binh sỹ Ukraine gác tại trạm kiểm soát  ở làng Andreevka, ngoại ô thành phố Slavyansk ngày 2-5

Trước đó chiều 3-5, 43 chiến đấu cơ gồm cả máy bay ném bom Tu-95, tiêm kích Su-30… được cho là bay lượn trên bầu trời Crimea từ lúc 16h (giờ địa phương), di chuyển theo hướng sân bay Kachi, Belbek và Sevastopol nhưng chưa rõ điểm đến chính xác của các chiến đấu cơ này.

 Cũng trong chiều 3-5, tại Odessa, 42 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn hoặc bị bắn chết trong cuộc giao tranh giữa hai lực lượng được cho là thân Nga và chống Nga vào lúc 17h chiều 3-5 (giờ địa phương). Đây được cho là vụ thương vong nghiêm trọng nhất tại Ukraine kể từ tháng 2 tới nay. Vụ hỏa hoạn bắt đầu từ một cuộc tuần hành của các cổ động viên bóng đá vào lúc 17h chiều 3-5 (giờ địa phương). Các cổ động viên đội chủ nhà Chernomorets Odessa đã cùng các cổ động viên đội khách Metalist Kharkov tuần hành kêu gọi đoàn kết, sau đó đã đụng độ với người biểu tình ủng hộ ky khai. Chính phủ Ukraine đã tuyên bố 2 ngày quốc tang để tang các nạn nhân của vụ thảm kịch này, trong khi Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk chiều 4-5 cũng đã tới Odessa để chỉ đạo điều tra. Ông Arseniy Yatsenyuk đã có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo xã hội, chính trị, văn hóa và kinh tế của khu vực Odessa.

Phát biểu trước báo giới, ông Yatsenyuk cáo buộc Nga gây ra vụ đụng độ ở Odessa. Tuy nhiên, phía Nga đã lên án các phần tử cực hữu tại Ukraine đã gây ra thảm kịch trên. Trong khi Thủ tướng lâm thời Ukraine đang ở Odessa, khoảng 3.000 người biểu tình ly khai ngày 4-5 đã bao vây trụ sở cảnh sát tại thành phố cảng bên bờ Biển Đen này, đòi thả tự do cho những người biểu tình bị bắt giữ.

Ngay sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Nga – Mỹ, tờ Bild am Sonntag của Đức dẫn các nguồn tin an ninh ngày 4-5 cho biết, hàng chục đặc vụ của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cục điều tra Liên bang (FBI) hiện đang làm cố vấn cho chính quyền thân phương Tây ở Ukraine. Theo nguồn tin này, các đặc vụ CIA và FBI có nhiệm vụ giúp chính quyền Kiev trấn áp làn sóng nổi dậy ở miền Đông Ukraine và thiết lập cơ quan an ninh cho chính phủ tạm quyền.