Ukraine: Máy bay chiến đấu ném bom tàn phá thị trấn Snizhne, Donetsk

ANTĐ - Sáng 15/7, một máy bay chiến đấu đã ném bom vào thị trấn Snizhne trong khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, phá nát nhiều ngôi nhà và giết chết 11 người.

Cùng ngày, một đoạn video xuất hiện trên Youtube đã ghi lại khung cảnh đổ nát của thị trấn, sau trận bom càn quét bắt đầu lúc 7h sáng theo giờ địa phương. Các quan chức Ukraine cho biết hàng loạt ngôi nhà ở Snizhne đã sụp đổ hoàn toàn, cuộc tấn công khiến 11 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương, trong đó có 1 trẻ em.

Khung cảnh đổ nát ở Snizhne sau cuộc không kích


Quân nổi dậy đã đổ lỗi cuộc tấn công cho lực lượng không quân của Ukraine. Cư dân trong thị trấn cũng cho rằng, quân chính phủ đã tấn công thị trấn của họ và kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi quân lính bảo vệ cuộc sống của người dân ở Donetsk.

Tuy nhiên, chính phủ Ukraine đã phủ nhận cáo buộc này. Phát ngôn viên của Hội đồng Bảo an Ukraine Andriy Lysenko nói với các phóng viên tại Kiev rằng thành phố bị tấn công bởi một chiếc máy bay không rõ, với mục đích làm mất uy tín của lực lượng chính phủ.

Người đàn ông này đã mất vợ trong cuộc tấn công hôm 15/7 ở Snizhne
Ukraine: Máy bay chiến đấu ném bom tàn phá thị trấn Snizhne, Donetsk ảnh 4
Một người phụ nữ khóc khi nhìn thấy đống đổ nát trong thị trấn


Nhà phân tích quốc phòng Ukraine, ông Dmitry Tymchuk cũng lập luận trên Facebook rằng, “cuộc tấn công chỉ có thể được thực hiện bởi máy bay phản lực của Nga, hơn nữa máy bay chiến đấu của Ukraine đã không thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào kể từ khi máy bay vận tải An-26 bị bắn rơi hôm 14/7”. “Đây được coi là cơ hội để xác định được liệu Nga có đang tham gia vào các cuộc xung đột ở miền đông Ukraine”, ông nói thêm.

Trước đó, sự cố máy bay vận tải An-26 của Ukraine bị bắn ở độ cao 6.500m hôm 14/7, đã đặt ra nhiều nghi ngờ cho chính phủ nước này về việc tấn công bằng “một tên lửa hạng nặng” từ phía Nga.

Tuy nhiên, nhà phân tích quốc phòng Charles Heyman đồng thời là tác giả của một cuốn sách viết về lực lượng vũ trang Anh, nói với hãng tin AP, tên lửa có khả năng bị bắn hạ bởi quân nổi dậy: “Các máy bay vận tải đã bay 6.500, điều đó không có ý nghĩa càng bay cao càng khó bắn hạ bằng tên lửa thông thường. Nó có thể bị bắn bằng tên lửa Sam-6 của các phiến quân”.

Theo đó, NATO cũng bày tỏ lo ngại về số lượng vũ khí tinh vi đang được chuyển qua biên giới Nga vào Ukraine.