- Phe ly khai ở miền đông giữ lời hứa, rút vũ khí theo hiệp định Minsk
- Phe ly khai tố Kiev sử dụng bom cháy tấn công Donesk
- Ukraine tái triển khai quân đội tới các “khu vực nguy hiểm” tại miền đông
Các nhóm phá hoại Ukraine sẽ thực hiện những hành động khiêu khích, đổ tội cho lực lượng ly khai
Ông Basurin cho biết: “Cơ quan tình báo của chúng tôi đã thu được một tài liệu chính xác, xác nhận kế hoạch hoạt động đặc biệt trong lĩnh vực B của các nhóm phá hoại. Kế hoạch này sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới”.
Trích dẫn một vài đoạn từ các tài liệu, phát ngôn viên nói: “Nhóm phá hoại này đang cố gắng tiến hành các hoạt động quân sự đặc biệt, tập trung vào làm mất uy tín của lực lượng ly khai, của nhà nước DPR và thuyết phục người dân Donesk rằng, phe ly khai không thể đảm bảo an ninh trong thành phố”.
Tài liệu chỉ rõ rằng, các nhóm này sẽ bắn pháo vào những cơ quan quan trọng và khu vực mọi người thường tụ tập.
Theo ông Basurin, có đến 35 nhóm phá hoại và trinh sát, mỗi nhóm gồm 3-8 người, đang hoạt động trong vùng Shirokino và Donetsk.
Để chống lại những nhóm phá hoại này và do thám đối phương, các đơn vị cơ quan an ninh của DPR đang dùng các biện pháp mạnh để ngăn chặn hoạt động của họ.
Hiện tại tình hình tại Ukraine đã dịu xuống, lệnh ngừng bắn đang được thực hiện, các bên đã thu hồi vũ khí hạng nặng, các biện pháp giải quyết chính trị lâu dài cũng được quyết định, trong đó có việc duy trì một trạng thái tự trị đặc biệt cho vùng Donetsk và Luhansk.
Đó là kết quả của các cuộc đàm phán thường xuyên giữa đại diện các bên tham gia xung đột, Nga và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại thủ đô Minsk, Belarus vào ngày 10 đến 12-2 và sự can thiệp của quốc tế. Trong khi đó, vấn đề này cũng được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của “Bộ tứ Normandy”, gồm các nhà lãnh đạo của Nga, Đức, Pháp và Ukraine.