Ucraine: Tiếp tục các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn

ANTĐ - Ngày 26-6, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã trao đổi với phóng viên Christiane Amanpour của CNN rằng, các cuộc đàm phán với lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine sẽ tiếp tục vào thứ sáu (27-6).
Ucraine: Tiếp tục các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn  ảnh 1

Tổng thống mới đắc cử cửa Ukraine, ông Petro Poroshenko


Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh nảy lửa giữa lực lượng ly khai và quân đội Ukraina trong thời gian qua.

Một tuyên bố ngừng bắn đơn phương của Tổng thống Poroshenko sẽ hết hạn vào thứ sáu (27-6), cùng ngày ông sẽ tiếp tục ký một cam kết thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn với châu Âu.

Ông cho biết: "Tôi rất lạc quan và nghĩ rằng trong vòng một vài tuần, có thể vài tháng tới, chúng tôi sẽ có một thỏa thuận để thiết lập nền hòa bình ở đất nước mình".  

Ông Poroshenko trao đổi với Amanpour rằng, các cuộc đàm phán được tổ chức vào ngày 27-6 với sự tham gia của các quan chức châu Âu. Ông cũng đang đàm phán để thả các con tin, thực hiện lệnh ngừng bắn và rút các lực lượng hậu thuẫn của Nga khỏi Ukraine.

Ông khẳng định: "Tôi sẵn sàng để thực hiện một thỏa thuận hòa bình với bất cứ ai, tôi muốn mang lại hòa bình cho đất nước của tôi, không phải vì mình yếu đuối, không phải vì chúng tôi ít yêu nước mà vì chúng tôi đã sẵn sàng để bảo vệ đất nước".

Hãng tin Ukrinform của Ukraine đưa tin trước đó, các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến đại diện của tất cả các bên cũng đã diễn ra hôm thứ tư (25-6) tại Donetsk. Những người tham gia bao gồm các quan chức chính phủ Ukraina, lãnh đạo của lực lượng ly khai ủng hộ Nga từ Luhansk và Donetsk, các quan chức Nga và các thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.