U23 Việt Nam về nước sớm, diễu hành xe buýt và mừng công tới 0h

ANTD.VN - U23 Việt Nam sẽ về nước dự kiến vào 12h ngày 28-1 (sớm hơn 6 tiếng so với lịch cũ), sau đó là các hoạt động mừng công và diễu hành hoành tráng.

Chiều nay 25-1, Bộ VH-TT&DL đã có cuộc họp xoay quanh công tác chuẩn bị đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước sau chiến tích lịch sử tại giải U23 châu Á 2018.

Trả lời truyền thông sau cuộc họp, Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình cho biết lịch về nước của U23 Việt Nam có thay đổi. Theo đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài lúc 12h ngày 28-1, tức sớm hơn 6 tiếng so với kế hoạch cũ.

Được biết, một hãng hàng không của Việt Nam đã xin được đưa chuyên cơ chở toàn bộ thành viên U23 Việt Nam về nước, thay vì đi theo vé máy bay đã đặt trước đó.

U23 Việt Nam về nước sớm và diễu hành xe buýt để giao lưu người hâm mộ

Sau khi về tới sân bay Nội Bài, toàn đội sẽ diễu hành bằng xe buýt 2 tầng. Đây là kiến nghị của LĐBĐ Việt Nam và được Bộ VH-TT&DL chấp thuận.

"Chúng tôi đã họp bàn, đưa ra nhiều phương án. Việc diễu hành bằng xe buýt 2 tầng mui trần theo đề xuất của VFF vẫn sẽ được diễn ra. Tuy nhiên, với điều kiện thời tiết như hiện nay, xe buýt sẽ chỉ đón cầu thủ từ sân bay, sau đó đi khoảng 1km để vẫy chào người hâm mộ, sau đó toàn đội chuyển sang xe buýt bình thường để di chuyển về trung tâm Hà Nội", ông Nguyễn Thái Bình cho hay.

Được biết, ngay sau khi có mặt tại Hà Nội, U23 Việt Nam dự kiến diện kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào chiều cùng ngày. Sau đó toàn đội nghỉ ngơi và tham dự lễ mừng công do Bộ VH-TT&DL chủ trì tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào 18h tối cùng ngày. Buổi lễ này có thể kéo dài tới 0h để đáp ứng niềm mong mỏi và cơ hội giao lưu với đội tuyển của người hâm mộ.

Trong ngày diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan (15h ngày 27-1), sân Mỹ Đình sẽ bố trí 6 màn hình cỡ lớn (4 trong sân và 2 ngoài sân) để chiếu trực tiếp phục vụ người dân.

Dù có chiến thắng hay không trong trận chung kết, U23 Việt Nam vẫn xứng đáng là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ cả nước và là niềm tự hào cho cả đất nước. Dự báo sẽ có hàng nghìn người đổ về sân bay Nội Bài và sân Mỹ Đình để đón đội về nước, tham gia đêm gala mừng công lịch sử của bóng đá Việt Nam.