U23 Việt Nam vào thẳng, Australia và Iran giành vé "vớt" vào vòng chung kết

ANTD.VN - Kết thúc vòng loại, ban tổ chức đã xác định được 16 đội bóng giành quyền vào vòng chung kết châu Á 2020. Trong đó, những đội bóng mạnh như Australia hay Iran đi tiếp nhờ vào suất dành cho đội nhì có thành tích tốt.

Hôm nay 27-3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố danh sách 16 đội chính thức vượt qua vòng loại, giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan.

16 đội vượt qua vòng loại vào vòng chung kết U23 châu Á 2020

Theo đó, U23 Việt Nam với chuỗi 3 trận toàn thắng (ghi 11 bàn và không lọt lưới bàn nào) đã xuất sắc vào thẳng vòng chung kết với tư cách đội đầu bảng K và là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành suất chính thức.

Đại diện còn lại của Đông Nam Á là Thái Lan (3 điểm, nhì bảng K) không thuộc nhóm các đội đi tiếp sau vòng loại, tuy nhiên do là chủ nhà nên U23 Thái Lan được đặc cách một suất dự vòng chung kết năm sau.

Vòng loại có 44 đội tham gia, chia làm 11 bảng, chọn 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì xuất sắc cùng chủ nhà Thái Lan dự vòng chung kết. Sự khốc liệt, căng thẳng của vòng đấu đã thể hiện rõ qua 3 lượt trận vừa qua.

Việc những đội bóng mạnh như Iran, Australia phải nhờ vào các suất dành cho đội nhì để vào vòng chung kết cho thấy sự khốc liệt của vòng loại

Ở bảng C, đội bóng đến từ nền bóng đá có thứ hạng cao nhất châu Á là Iran đã phải nhờ vào suất vé "vớt" dành cho 4 đội nhì có thành tích tốt. U23 Iran cùng 7 điểm nhưng kém đội đầu bảng Iraq về hiệu số bàn thắng bại, sau khi hòa không bàn thắng với đối thủ này ở lượt trận cuối.

Tương tự ở bảng H, U23 Australia cũng chỉ về nhì vì bằng điểm nhưng kém U23 Hàn Quốc về hiệu số bàn thắng bại. Hai đội nhì còn lại giành quyền đi tiếp là Ả Rập Xê Út (bảng D) và Syria (bảng E).

U23 Việt Nam trong nhóm hạt giống số 1

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 26-1-2020 tại Thái Lan. Ba đội xuất sắc nhất sẽ cùng Nhật Bản (chủ nhà Olympic 2020) đại diện cho châu Á dự Olympic 2020.

U23 Việt Nam vào thẳng, Australia và Iran giành vé "vớt" vào vòng chung kết ảnh 3

Theo phân hạng hạt giống của AFC, U23 Việt Nam nằm nhóm hạt giống số 1 cùng Uzbekistan, Qatar và Thái Lan. 

Sở dĩ U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 là nhờ thành tích Á quân VCK U23 châu Á 2018, Uzbekistan là đương kim vô địch còn đội hạng 3 là Qatar. Thái Lan là chủ nhà của giải nên được ưu tiên xếp vào nhóm hạt giống số 1.

Hiện AFC chưa ấn định thời điểm bốc thăm chia bảng.