U23 Việt Nam thua đậm UAE vẫn được ngợi khen

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tuy chỉ có vài ngày tập luyện với nhau nhưng những gì các cầu thủ đã thể hiện là vượt ngoài mong đợi của tôi", tân HLV trưởng Gong Oh-kyun nói sau trận giao hữu thua U23 UAE 0-3, tối 28-5.

Đây là trận giao hữu quan trọng với cả U23 Việt Nam và U23 UAE nhằm đánh giá, rà soát đội hình, lối chơi trước khi di chuyển tới Uzbekistan dự vòng chung kết U23 châu Á.

Về phần mình, U23 Việt Nam chủ động chia 2 đội hình thi đấu khác nhau cho 2 hiệp đấu, để giúp các cầu thủ có cơ hội ra sân, cũng như ban huấn luyện có đánh giá chính xác về năng lực từng người.

U23 Việt Nam (áo đỏ) trong trận thua chủ nhà U23 UAE 0-3 (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam (áo đỏ) trong trận thua chủ nhà U23 UAE 0-3 (Ảnh: VFF)

Thua chung cuộc 0-3 trong một thế trận khá cân bằng, HLV Gong Oh-kyun đánh giá các học trò đã làm rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ được thử nghiệm trong sơ đồ 4-3-3.

"Tuy cả đội chỉ có vài ngày tập luyện với nhau thôi nhưng những gì mà các cầu thủ đã thể hiện là vượt ngoài mong đợi của tôi. Tôi rất hy vọng vào màn trình diễn của các cầu thủ trong những trận sắp tới", tân HLV trưởng U23 Việt Nam nói.

"Tất cả cầu thủ hôm nay đều chơi tốt, không có ai là chơi tệ cả. Họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vai trò mà tôi thử nghiệm họ. Tôi tin năng lực của các cầu thủ sẽ được trình diễn rõ ràng hơn ở giải U23 châu Á 2022 tới đây”.

Đề cập đến việc sử dụng sơ đồ 4-3-3, HLV Gong Oh-kyun tự tin cho rằng trình độ cầu thủ đủ đáp ứng lối chơi toàn diện này và tin đó là chiến thuật phù hợp cho U23 Việt Nam..

HLV Gong Oh-kyun tin vào năng lực bản thân và các học trò

HLV Gong Oh-kyun tin vào năng lực bản thân và các học trò

Trưa 29-5, U23 Việt Nam di chuyển tới Uzbekistan dự vòng chung kết U23 châu Á 2022, với trận ra quân bảng C gặp U23 Thái Lan ngày 2-6. Kế đến, thầy trò HLV Gong Oh-kyun sẽ gặp U23 Hàn Quốc (5-6) trước khi đá trận cuối vòng bảng gặp U23 Malaysia (8-6).

Trong khi đó, U23 UAE đá trận ra quân bảng D gặp U23 Nhật Bản ngày 3-6. Với việc nằm ở hai bảng đấu liền kề, U23 Việt Nam và U23 UAE hoàn toàn có khả năng tái đấu tại tứ kết của giải.

HLV Gong Oh-kyun tự tin dù mới lần đầu làm "thuyền trưởng"

Trong sự nghiệp của mình, U23 Việt Nam là đội đầu tiên mà ông Gong Oh-kyun làm HLV trưởng. Khi được hỏi về điều này, nhà cầm quân Hàn Quốc cho biết bản thân đã làm trợ lý ở nhiều đội bóng, từ CLB đến đội tuyển nên có đủ kinh nghiệm.

"Dù là lần đầu tiên nhưng tôi không có gì lo lắng cả. Tôi đã chuẩn bị cho điều này và tin vào năng lực của mình đủ để trao đổi trực tiếp với họ và giúp cầu thủ phát triển hơn. HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young-jin cũng đã chia sẻ cho tôi nhiều thông tin bổ ích trước khi bàn giao đội", HLV Gong Oh-kyun chia sẻ.