U23 Việt Nam sắp đá giải trên SVĐ hiện đại bậc nhất Đông Nam Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giải U23 Đông Nam Á 2022 có thể được tổ chức trên sân vận động Morodok Techno quy mô 60.000 chỗ ngồi vừa khánh thành hồi tháng 9-2021.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á dự kiến tổ chức giải vô địch U23 Đông Nam Á vào tháng 2-2022, xem đây như giải đấu tiền SEA Games 31 (tháng 5-2022) và vòng chung kết U23 châu Á (tháng 6-2022).

Giải đấu ban đầu dự kiến tổ chức cuối năm 2021 nhưng do SEA Games lùi 6 tháng nên giải được lùi theo. Campuchia - chủ nhà SEA Games 2023 - được trao quyền đăng cai.

Sân Morodok Techno có sức chứa 60.000 chỗ ngồi vừa khánh thành hồi tháng 9-2021 Ảnh: Khmertimeskh

Sân Morodok Techno có sức chứa 60.000 chỗ ngồi vừa khánh thành hồi tháng 9-2021

Ảnh: Khmertimeskh

Theo truyền thông Campuchia, giải U23 Đông Nam Á nhiều khả năng sẽ được tổ chức trên sân Morodok Techno có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, được đánh giá quy mô và hiện đại bậc nhất Đông Nam Á, mang tầm cỡ châu Á.

Sân Morodok Techno do Trung Quốc xây dựng với kinh phí 150 triệu USD, và bàn giao cho Campuchia vào tháng 9 vừa qua. Sân xây trên khu đất rộng 85 hec-ta bên ngoài Thủ đô Phnôm Pênh, mô phỏng theo hình chiếc thuyền, với 5 tầng khán đài.

Đây là nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc, bế mạc cùng một số môn thi quan trọng của SEA Games 2023 mà Campuchia đăng cai.

Với U23 Việt Nam, giải U23 Đông Nam Á mang tính chất quan trọng trước hành trình bảo vệ HCV SEA Games 31 và tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm sau.

Tuy nhiên, giải đấu này diễn ra cùng thời điểm với V-League 2022 và đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ ở vòng loại World Cup 2022, vì vậy nhiều khả năng U23 Việt Nam không thể sang Campuchia với đội hình mạnh nhất.

Ở giải U23 Đông Nam Á năm 2019 cũng do Campuchia tổ chức, U22 Việt Nam thua Indonesia ở bán kết trước khi thắng chủ nhà Campuchia ở trận tranh giải ba. Một số cầu thủ đá giải năm đó có tên đội hình U23 Việt Nam hiện tại.