U23 Việt Nam “dễ thở” hơn ở SEA Games 27

ANTĐ - Hôm qua 7-11, BTC SEA Games 27 đã chính thức xác nhận việc LĐBĐ Philippines sẽ không cử đội U23 nước này tranh tài ở môn bóng đá nam của Đại hội. 

Đang là nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á tính theo bảng xếp hạng FIFA, xếp thứ 137, trên Thái Lan (142), Myanmar (149) và Việt Nam (151) nên LĐBĐ nước này quyết định không “tham bát, bỏ mâm” để tập trung cho mục tiêu xa hơn: giành vé dự VCK Asian Cup 2015, giải đấu mà ĐT Việt Nam đã không còn cơ hội cạnh tranh. Đây là một quyết định táo bạo của Philippines, nhưng nó lại cho thấy cách làm và tư duy bóng đá hoàn toàn mới mẻ của quốc gia này so với khu vực Đông Nam Á.

Việc U23 Philippines không tham dự đồng nghĩa với việc bảng A của U23 Việt Nam sẽ chỉ còn lại 5 đội như bảng B, gồm U23 Malaysia, U23 Singapore, U23 Lào và U23 Brunei chứ không phải 6 đội như ban đầu. Điều đó giúp mật độ thi đấu của U23 Việt Nam sẽ được giãn ra một chút và không còn là sự lo lắng lớn như HLV Hoàng Văn Phúc từng chia sẻ. Lịch thi đấu của bảng này cũng được thay đổi khi U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 4-12, muộn hơn 3 ngày so với lịch cũ. Đối thủ của chúng ta  trong trận này là ĐKVĐ U23 Malaysia.