U23 Việt Nam 'chóng mặt' với thay đổi từ ban tổ chức Dubai Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban tổ chức Dubai Cup 2022 liên tục đổi giờ, sân đấu và thậm chí cả đối thủ của cặp đấu, nhất là các trận có U23 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu vừa công bố, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng Dubai Cup 2022 ngày 29-3 tới. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ.

Bởi trước đó, ban tổ chức Dubai Cup 2022 công bố điều lệ: 10 đội sẽ thi đấu 2 lượt trận đầu theo xếp cặp, sau đó căn cứ trên kết quả sẽ xác định các cặp đấu ở lượt cuối theo quy tắc: đội xếp thứ 1 gặp đội xếp thứ 2, đội xếp thứ 3 gặp đội xếp thứ 4,... đội xếp thứ 9 gặp đội xếp thứ 10.

U23 Việt Nam "chóng mặt" với các thay đổi từ ban tổ chức Dubai Cup 2022
U23 Việt Nam "chóng mặt" với các thay đổi từ ban tổ chức Dubai Cup 2022

Căn cứ kết quả hai lượt trận, U23 Việt Nam (1 điểm, hiệu số bàn thắng bại -1) xếp thứ 8 sẽ gặp đội xếp thứ 7 là U23 Iraq (1 điểm, -1), còn U23 Uzbekistan (1 điểm, -2, xếp thứ 9) gặp U23 Thái Lan (0 điểm, xếp thứ 10).

Tuy nhiên, có thể do U23 Việt Nam và U23 Iraq đã gặp nhau ở lượt trận đầu tiên nên ban tổ chức chủ động xáo trộn cặp đấu để cả hai đội được cọ xát với đối thủ khác. Đây là điều không bao giờ xảy ra với một giải chính thức nhưng hoàn toàn có thể hiểu với một giải mang tính giao hữu như Dubai Cup.

Trước đó, ban tổ chức đã thay đổi đối thủ của U23 Việt Nam tại lượt trận thứ hai, U20 Croatia thay vì U23 Trung Quốc như lịch dự kiến ban đầu.

Đồng thời đổi giờ trận ra quân U23 Việt Nam - U23 Iraq, từ 21h sang 23h và cuối cùng là 19h (giờ Việt Nam), khiến cả hai đội việt vị vì trước đó tập khung giờ tối để làm quen nhưng lại phải thi đấu dưới nắng nóng của buổi chiều. Địa điểm thi đấu trận này cũng thay đổi so với thông báo trước đó.

Việc thay đổi này không chỉ khiến các đội bóng bị động trong tập luyện, sinh hoạt mà còn ảnh hưởng tới kế hoạch phát sóng của các nhà đài đã mua bản quyền truyền hình từ ban tổ chức giải.