U23 Thái Lan thay HLV, hết cớ để 'tị nạnh' với U23 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - U23 Thái Lan vừa hội quân trở lại dưới sự dẫn dắt của tân HLV Worawut Srimaka và có quỹ thời gian chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022 tương tự như U23 Việt Nam.

Hôm nay 25-5, U23 Thái Lan hội quân và có buổi tập ngay chiều cùng ngày chuẩn bị cho chiến dịch VCK U23 châu Á tại Uzbekistan vào đầu tháng 6 tới.

Thay đổi đáng chú ý nhất trong đội hình U23 Thái Lan dự giải châu Á sắp tới là sự trở lại của HLV Worawut Srimaka.

HLV Srimaka (áo đỏ, hàng sau) cùng một số cầu thủ U23 Thái Lan hội quân ngày 25-5
HLV Srimaka (áo đỏ, hàng sau) cùng một số cầu thủ U23 Thái Lan hội quân ngày 25-5

Tại SEA Games 31 vừa qua, ông Srimaka buộc phải nhường ghế cho HLV Polking của đội tuyển quốc gia, sau giải U23 Đông Nam Á thất bại và nhận về nhiều lời chê.

"Tôi đang có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Việc lựa chọn danh sách cuối cùng dự VCK châu Á chắc chắn sẽ không dễ dàng nhưng đó là điều tích cực. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng người hâm mộ Thái Lan", HLV Srimaka nói trong ngày hội quân.

Theo HLV Srimaka đánh giá, U23 Thái Lan có quỹ thời gian đủ dài cho giải châu Á, chứ không quá ngắn như SEA Games 31 vừa qua.

Trước đó, HLV Polking từng dẫn lý do U23 Việt Nam được tập trung 100 ngày còn Thái Lan chỉ có 7 ngày chuẩn bị, để lý giải nguyên nhân thất bại trước Việt Nam ở SEA Games 31.

Tại VCK U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan sẽ đụng U23 Việt Nam ngay trận ra quân vòng bảng ngày 2-6, trước khi đấu U23 Malaysia và U23 Hàn Quốc.

Cuộc đấu trí mới U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

Kết thúc SEA Games 31, HLV Park Hang-seo chính thức chia tay U23 Việt Nam để chuyển sang chuyên trách đội tuyển quốc gia. Đồng nghiệp Polking bên phía Thái Lan cũng vậy.

VCK U23 châu Á sắp tới là giải đấu đánh giá cuộc đấu trí mới giữa tân HLV Gong Oh-kyun bên phía U23 Việt Nam và Srimaka của U23 Thái Lan.

Trước đó, U23 Việt Nam dưới thời ông Park có thành tích 18 thắng, 2 hoà và chưa thua bất cứ đối thủ nào ở Đông Nam Á, bao gồm Thái Lan, kể từ khi nhậm chức tháng 10-2017. Trong khi U23 Thái Lan thất bại cả hai kỳ SEA Games liên tiếp dưới thời thầy ngoại (Nishino - Nhật Bản và Polking - Brazil) trước khi trở lại với thầy nội Srimaka.