U22 Việt Nam vùi mình trong phòng tập vì tấm HCĐ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tạm quên đi thất bại ở bán kết, đội tuyển U22 Việt Nam nỗ lực lấy lại tinh thần hướng đến trận tranh huy chương Đồng với U22 Myanmar.

Một ngày sau thất bại 2-3 trước U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32, HLV Philippe Troussier chia các cầu thủ thành hai nhóm tập luyện trong phòng gym với 2 giáo án khác nhau.

Văn Trường và Văn Khang tập luyện trong lặng lẽ (Ảnh: VFF)

Văn Trường và Văn Khang tập luyện trong lặng lẽ (Ảnh: VFF)

Nhóm thi đấu chính trận bán kết chỉ tập các bài bổ trợ và xông hơi nhằm đẩy nhanh quá trình hồi phục thể lực. Nhóm còn lại được tăng cường thêm các bài tập về sức bền và sức mạnh.

Dù các cầu thủ trẻ đã được động viên sau trận thua đáng tiếc, nhưng không khí của buổi tập vẫn rất trầm lắng. Theo mô tả của một cán bộ VFF, "hầu như chỉ có tiếng động cơ của máy chạy bộ và tiếng thở dốc của các cầu thủ sau mỗi bài tập nặng", những màn trò chuyện rôm rả hay những nụ cười hoàn toàn vắng bóng.

Các cầu thủ nỗ lực trước trận tranh HCĐ (Ảnh: VFF)

Các cầu thủ nỗ lực trước trận tranh HCĐ (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, với HLV Troussier và các học trò, đây không phải thời điểm để kéo dài nỗi buồn và buông xuôi. Ngược lại, U22 Việt Nam vẫn còn một trận tranh HCĐ để nỗ lực, vì giành huy chương còn hơn là trắng tay ra về.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ trở lại sân tập vào chiều 15-5 để hoàn thiện khâu chuẩn bị cho trận tranh HCĐ với U22 Myanmar, diễn ra vào 16h00 ngày 16-5 trên SVĐ Olympic, Phnom Penh, Campuchia.