- Madam Pang muốn Thái Lan thâu tóm cả 4 HCV bóng đá SEA Games 33
- U23 Việt Nam cùng bảng nước chủ nhà VCK U23 châu Á 2026
- Cầu thủ Việt kiều châu Âu hoàn toàn mới ở U23 Việt Nam
Hôm nay 19-10, chủ nhà Thái Lan sẽ tiến hành bốc thăm các môn thể thao tập thể thuộc chương trình thi đấu Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 33-2025, trong đó bóng đá nam nhận sự quan tâm lớn nhất.
Có tổng cộng 9 đội tuyển tham dự môn bóng đá nam đại hội. Đáng chú ý, U22 Singapore hiện vẫn có trong danh sách bốc thăm của ban tổ chức, dù trước đó có thông tin đội này không được Ủy ban Olympic Singapore cấp phép tham dự do không có khả năng tranh chấp huy chương.
![]() |
Phân nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm bóng đá nam SEA Games 33 |
Theo phân nhóm hạt giống, nhóm 1 gồm chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Indonesia và Việt Nam - nhà vô địch hai kỳ đại hội liên tiếp (2019, 2021).
Nhóm 2 gồm Malaysia, Myanmar, Campuchia. Nhóm 3 có Philippines, Lào và Singapore.
Với các vị trí như trên, kịch bản U22 Việt Nam chung bảng với Malaysia hay Thái Lan sớm đấu Campuchia hoàn toàn có thể xảy ra.
Những ngày qua, bóng đá Malaysia chìm trong "bóng đen" bê bối nhập tịch 7 cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, nhờ đó thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027. Trước khi hai đội tuyển tái đấu vào 31-3-2026, nếu Việt Nam và Malaysia gặp nhau ở SEA Games sẽ là trận đấu hút sự quan tâm lớn của khu vực.
Đây là lần đầu tiên môn bóng đá nam SEA Games bốc thăm chia 3 bảng (thay vì hai bảng như thông lệ). Mỗi bảng 3 đội, đồng nghĩa các đội bóng chỉ đá tối đa 2 trận (thay vì 3 đến 5 trận) vòng bảng. Điều này nhằm giảm tải, tránh chấn thương cho cầu thủ, đáp ứng mật độ thi đấu rất dày tại SEA Games.
Tuy nhiên trường hợp có đội rút lui vào phút chót, phía chủ nhà Thái Lan cho biết sẽ ngay lập tức quay trở lại thể thức 2 bảng đấu.
![]() |
U22 Việt Nam hướng tới chức vô địch SEA Games |
Chủ nhà Thái Lan tuyên bố giành cả 4 huy chương vàng bóng đá SEA Games (bóng đá nam - nữ, futsal nam - nữ). Trong khi, Việt Nam cũng hướng tới ngôi vô địch ở bóng đá nam, nữ và futsal nữ.
Trong cuộc đua vô địch môn bóng đá nam còn có Indonesia và Malaysia, hai đội bóng thời gian qua đầu tư nhiều vào nhập tịch song chưa sử dụng tối đa nguồn lực này tại đấu trường SEA Games.