U22 Thái Lan coi trọng trận gặp Singapore

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay khi vừa đặt chân tới Phnom Penh, các cầu thủ U22 Thái Lan đã ra sân tập luyện làm quen với với thời nắng nóng và khung giờ thi đấu vòng bảng SEA Games 32.

Hôm nay 27-4, một ngày sau khi chốt danh sách 20 tuyển thủ chính thức, U22 Thái Lan đã có mặt tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) và tập buổi đầu tiên vào lúc 16h cùng ngày.

HLV Issara Sritaro muốn các học trò thích nghi ngay với thời tiết nắng nóng và khung giờ thi đấu của 3 trong 4 trận vòng bảng (lần lượt gặp Singapore ngày 30-4, gặp Malaysia ngày 6-5, gặp Lào ngày 8-5, cùng thi đấu lúc 16h).

U22 Thái Lan tập trung cho trận ra quân gặp Singapore ngày 30-4

U22 Thái Lan tập trung cho trận ra quân gặp Singapore ngày 30-4

"Hiện chúng tôi đã sẵn sàng 90%. Trận ra quân bao giờ cũng khó khăn, song tôi tin đội nhà sẽ vượt qua", HLV Issara Sritaro nói.

U22 Thái Lan mang sang Campuchia 18 cầu thủ, riêng hai trụ cột là Jonathan Khemdee và Setthasit Suwannaset sẽ sang sau do đang bận thi đấu cho CLB chủ quản.

Nỗi lo lực lượng của "Voi chiến" vơi bớt khi Chủ tịch CLB Port đồng thời là Trưởng đoàn ĐTQG Thái Lan - Madam Pang chấp thuận cho cầu thủ dưới trướng mình là Teerasak cùng toàn đội sang Campuchia (thay vì sang sau như kế hoạch ban đầu).

"Tôi sẽ sử dụng những cầu thủ đang có, trong lúc chờ đủ 20 cái tên. Mừng vì Teerasak có mặt từ đầu, bởi cậu ấy là tiền đạo tốt nhất đội lúc này. Hi vọng chúng tôi có thể giành huy chương Vàng chung cuộc", HLV Issara Sritaro chia sẻ.

Còn tiền đạo Teerasak bày tỏ tự tin đội nhà sẽ thắng Singapore trận ra quân, cũng như hoàn thành mục tiêu vô địch, nhờ lứa cầu thủ vừa thi đấu thành công tại giải giao hữu Doha Cup 2023.

Sau ba trận gặp Singapore, Malaysia và Lào, Thái Lan sẽ quyết đấu đương kim vô địch Việt Nam ở lượt trận cuối ngày 11-5, trận đấu nhiều khả năng sẽ định đoạt cục diện bảng đấu.