U19 Việt Nam thua toàn diện trước Hàn Quốc

ANTĐ - Không có bất ngờ nào xảy ra trong trận đấu đầu tiên vòng bảng giải U19 châu Á của ĐT U19 Việt Nam trước Hàn Quốc, khi chúng ta cho thấy mình vẫn ở khoảng cách quá lớn so với nhà ĐKVĐ, với trận thua 0-6.

Thầy trò HLV Graechen rất tự tin trước cuộc đọ sức này, bất kể U19 Hàn Quốc đang là ĐKVĐ. Sự tự tin ấy được tiếp lửa nhờ những giải đấu, những trận đấu tưng bừng trong thời gian qua, điều đã làm nên thương hiệu của U19 Việt Nam trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, có lẽ “biển lớn” vẫn là một khái niệm còn xa với các cầu thủ trẻ Việt Nam, khi họ phải nhận một trận thua toàn diện và không thể chối cãi trước đội bóng xứ Kim Chi. 

U19 Hàn Quốc (đỏ) quá mạnh so với U19 Việt Nam. ẢNH: TÙNG LÊ

Với thể hình và thể lực hoàn toàn vượt trội, các cầu thủ Hàn Quốc đã khiến lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ Việt Nam gặp vô vàn khó khăn. Không ai còn nhận ra một U19 Việt Nam tưng bừng và khí thế nhường nào mỗi khi ra sân, bất kể đối thủ là ai nữa. Sự kết nối giữa 3 tuyến của U19 Việt Nam gặp vấn đề thực sự, khi hầu hết các cuộc tranh chấp tay đôi với các cầu thủ Hàn Quốc đều có phần thắng nghiêng về đối thủ này. 

Khi gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng, việc các học trò của HLV Graechen chơi bế tắc và không tạo ra nhiều cơ hội là điều không ai ngạc nhiên. Cơ hội duy nhất được coi là sáng của U19 Việt Nam là cú đánh đầu chạm xà ngang của Tiến Dũng ở phút 41.

Nó càng đáng tiếc hơn khi chỉ sau đó khoảng 3 phút, Lee Jeongbin mở tỷ số cho U19 Hàn Quốc sau khi tận dụng tốt sai lầm của thủ môn Văn Trường. Bước vào hiệp 2, thế trận vẫn không có gì thay đổi. Khác biệt duy nhất chính là việc U19 Hàn Quốc chơi dễ dàng hơn, và ghi được liên tiếp 5 bàn thắng nữa để mang về chiến thắng 6-0 cho nhà ĐKVĐ.

U19 Việt Nam thua toàn diện trước Hàn Quốc ảnh 2
Trận thua này đã chỉ ra khoảng cách quá lớn giữa hai nền bóng đá. ẢNH: TÙNG LÊ

Những phút cuối, dù đuối về thể lực so với đối thủ, nhưng các học trò HLV Graechen vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội cho đến phút cuối cùng. Chỉ có điều, họ không một lần thành công và đành chấp nhận kết quả này. 

Vào ngày mai 11-10, lúc 16h00, ĐT U19 Việt Nam sẽ chơi trận thứ 2 của mình ở bảng C giải U19 châu Á trước U19 Nhật Bản. Đây là đối thủ mà chúng ta đã thua cả 2 trận gặp nhau gần nhất trong năm nay. Không còn cách nào khác, ĐT U19 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng để có thể nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.