Vòng loại U19 châu Á 2014:

U19 Việt Nam dội mưa bàn thắng vào lưới U19 Đài Loan

ANTĐ - U19 Việt Nam đã có màn chào sân tại vòng loại châu Á 2014 một cách ấn tượng, khi trút mưa bàn thắng vào lưới U19 Đài Loan, trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng F diễn ra tối nay.

U19 VN đã có sự khởi đầu suôn sẻ tại vòng loại châu Á với thắng lợi 6-1 trước U19 Đài Loan

Dù thiếu vắng một số trụ cột do chấn thương chưa kịp bình phục, nhưng U19 Việt Nam vẫn nhập cuộc đầy tự tin, đồng thời nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với khả năng di chuyển và phối hợp trong phạm vi hẹp rất tốt, U19 Việt Nam đã khiến hàng thủ của U19 Đài Loan phải hoạt động hết công suất để bảo vệ lưới nhà.

Nhưng U19 Đài Loan cũng chỉ có thể cầm cự được đến phút 12 thì phải chịu bàn thua đầu tiên. Sau một pha phối hợp tấn công trung lộ ăn ý, Công Phượng thoát xuống nhận được chuyền đẹp của Văn Toàn, dứt điểm chính xác hạ thủ thành U19 Đài Loan, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng phá vỡ thế quân bình càng giúp các học trò của HLV Graechen Guillume thêm hứng khởi, các pha đập nhả cũng trở nên nhuần nhuyễn và sắc nét hơn. Đến phút 21, U19 Việt Nam cụ thế sự lấn lướt trên sân, bằng bàn nhân đôi cách biệt. Vẫn là pha phối hợp giữa bộ đôi Văn Toàn, Công Phượng nhưng lần này người dứt điểm là Văn Toàn.

Bị dẫn 2 bàn, nhưng do mất thế trận về tay U19 Việt Nam nên U19 Đài Loan gần như chỉ lo phòng ngự chứ không có khả năng tổ chức tấn công và gây sức ép trở lại. Chỉ đến khi U19 Việt Nam chủ động hạ thấp đội hình để đảm bảo an toàn ở những phút cuối hiệp, U19 Đài Loan mới tạo được một số sức ép trước khung thành thủ môn Văn Trường, nhưng chừng đó chưa đủ để họ có thể có được bàn gỡ.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam tiếp tục nắm thế chủ động trên sân. Trong khi đó, bên phần sân đối diện, U19 Đài Loan không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc buộc phải mạo hiểm dâng cao tìm kiếm cơ hội. Lối chơi cởi mở của đối thủ đã giúp các chân sút trên hàng công của U19 Việt Nam, dễ dàng tìm đường tiếp cận mục tiêu. Phút 54, Công Phượng ghi dấu ấn bằng pha đột phá qua 2 hậu vệ đối phương trước khi tung cú dứt điểm gọn ghẽ, nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam. 4 phút sau, cũng lại là Công Phượng ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0, đồng thời hoàn tất cú hattrick cho riêng mình.

Đến thời điểm này, U19 Đài Loan gần như tê liệt tinh thần thi đấu. Sức kháng cự của họ dập tắt ở phút 60 sau pha đi bóng và dứt điểm nhanh trong vòng cấm của Văn Toàn, nâng tỷ số lên 5-0 cho U19 Việt Nam.

Ở thế trận một chiều, nên dù lần lượt rút Văn Toàn, Tuấn Anh, rồi Công Phượng ra nhằm giữ chân cho các trụ cột này,  nhưng U19 Việt Nam vẫn đủ sức cầm trịch trận đấu trong thời gian còn lại và có bàn thắng nâng tỷ số lê 6-0 ở phút 87, do công của tiền đạo vào sân thay người Lâm Ti Phông. Tuy nhiên, trong một thoáng mất tập trung ở phút cuối cùng của trận đấu, hàng thủ U19 Việt Nam đã mắc sai sót và để đội bạn có bàn thắng danh dự rút ngắn tỷ số xuống còn 1-6.

Đại thắng 6-1 trận ra quân, nhưng U19 Việt Nam vẫn phải xếp ở vị trí nhì bảng F do tại trận đấu diễn ra trước đó, U19 Australia thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 7-0 trước U19 Hong Kong.

Trận đấu kế tiếp diễn ra ngày 5/10, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Hong Kong.