Tỷ phú Qatar sắp mua lại MU giàu cỡ nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tỷ phú người Qatar - Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani sẽ vào top những ông chủ giàu có nhất thế giới bóng đá và Premier League, nếu mua lại MU thành công.

Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani là con trai của cựu Thủ tướng Qatar, từng được đào tạo tại Học viện quân sự Hoàng gia Anh ở Sandhurst. Ước tính, tài sản ròng của người đàn ông này lên tới 270 tỷ bảng.

Tỷ phú Sheikh Jassim đang đàm phán mua lại MU

Tỷ phú Sheikh Jassim đang đàm phán mua lại MU

Mới đây, Sheikh Jassim đã chốt giá 5 tỷ bảng để mua lại MU từ nhà Glazer. Dù là một kỷ lục thế giới nhưng con số này quả thật không thấm vào đâu so với khối tài sản của tỷ phú này. Nếu thương vụ trở thành hiện thực, Sheikh Jassim sẽ vào top những ông chủ giàu có nhất thế giới bóng đá và Premier League.

Để nhìn nhận chính xác hơn độ giàu có của Sheikh Jassim, có thể đưa ra sự so sánh: ông chủ của Man City là Sheikh Mansour cũng "chỉ" có tổng tài sản 23,3 tỷ bảng, chưa bằng 1/10 của Sheikh Jassim.

Trong khi đó, nhóm chủ sở hữu Chelsea mà đứng đầu là tỷ phú Todd Boehly cũng có khối tài sản "khiêm tốn", là 10,86 tỷ bảng, hay ông chủ Arsenal - Stan Kroenke với 6,8 tỷ bảng.

Các CĐV MU lúc này có thể muốn Sheikh Jassim mua lại MU càng sớm càng tốt, bởi họ sẽ có điểm tựa vô cùng vững vàng để vươn mình tìm lại ánh hào quang xưa.