Tuyển VN “mẻ” lực lượng trước trận tái đấu với Uzbekistan

ANTĐ - Tuyển VN khó có thể sở hữu đội hình mạnh nhất cho trận tái đấu với Uzbekistan ngày 15/11 sắp tới, bởi chấn thương chưa kịp bình phục của một số trụ cột.

Tuyển VN bước vào buổi tập đầu tiên với sự thiếu vắng một số trụ cột

Ngay buổi tập đầu tiên diễn ra hôm nay, Tuyển VN đã không có sự hiện diện của Nguyên Sa, Tấn Tài, Quang Hải và Quốc Anh. Trong khi đó, Sỹ Cường bị đau và phải ngồi ngoài làm khán giả bất đắc dĩ.

Trao đổi với ANTĐ, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, Nguyên Sa tái phát chấn thương trong buổi tập gần đây ở CLB. Dù không nghiêm trọng nhưng cũng khó có khả năng ra sân thi đấu. Sau khi cân nhắc, BHL đã đồng ý thôi không triệu tập Nguyên Sa lên tuyển và gọi bổ sung thêm một tiền đạo là Hải Anh.

Giải thích về sự vắng mặt của Tấn Tài, Quang Hải và Quốc Anh trong buổi tập đầu tiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Do chịu ảnh hưởng của mưa bão nên Tấn Tài và Quang Hải gặp khó khăn khi di chuyển từ Khánh Hoà ra Hà Nội. Dự kiến phải đến chiều tối nay, hai cầu thủ này mới có thể có mặt tại nơi đóng quân. Riêng trường hợp của Quốc Anh thì phải ở lại khách sạn do đang bị sốt virus. BHL hy vọng Quốc Anh sẽ sớm trở lại trong các buổi tập sắp tới”.

Tại trận lượt đi trên sân khách, ĐTVN đã để thua với tỷ số 1-3 trước Uzbekistan. Trong lần tái ngộ sắp tới ở Mỹ Đình, HLV Nguyễn Văn Sỹ tự tin tuyên bố sẽ tìm cách đánh bại được đối thủ này. Ông Sỹ khẳng định: “Dù cơ hội đi tiếp gần như không còn, nhưng với ĐTQG thì bất kỳ trận đấu nào cũng đều vô cùng quan trọng. Hơn nữa, trách nhiệm của chúng tôi là phải nỗ lực hết mình để giữ gìn hình ảnh của đội tuyển, giữ gìn tình cảm của người hâm mộ. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng để có thể giành được kết quả tốt nhất trước Uzbekistan trong trận đấu sắp tới”.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ có quỹ thời gian 8 ngày để chuẩn bị cho trận tái đấu với đội khách đến từ Trung Á. Nhà cầm quân gốc Nam Định cho biết, chiều chủ nhật tới (10/11), Tuyển VN sẽ di chuyển xuống Ninh Bình để thi đấu giao hữu với CLB XM V.Ninh Bình. Ngoài ý nghĩa cọ xát, lắp ghép đội hình, trận đấu này cũng là dịp để thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng với đội bóng cố Đô gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nặng nề sau 2 đợt bão lũ vừa qua.