Tuyển VN chân đi tất, tập bóng ném trong nhà futsal

ANTĐ - Mưa phùn sân ướt, các cầu thủ lại vừa vắt sức sau vòng đấu căng thẳng tại V-League, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc quyết định xua quân vào nhà futsal và cho các học trò thư giãn với trò bóng ném trong buổi tập đầu tiên diễn ra sáng nay (28-2).

Do không được đi giày đinh trên sàn thi đấu futsal, các tuyển thủ buộc phải đi tất chơi bóng

Ngoài Minh Tuấn và Xuân Thành chưa kịp hội quân do phải khoác áo CLB thi đấu tại lượt trận ngày 27-2, tất cả các cầu thủ được triệu tập chuẩn bị cho trận giao hữu gặp SV Hàn Quốc và Hong Kong đều có mặt. Trước những lo ngại đội tuyển sẽ thiếu “độ nhiệt” bởi 2 trận đấu nêu trên đều không mang nhiều ý nghĩa và thiếu sức hút đối với khán giả, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã rất cố gắng để tạo ra bầu không khí hứng khởi trong buổi đầu tập luyện. Bởi vậy, dù bài tập chỉ là trò chơi bóng ném mang tính giải trí, nhưng từ cựu binh cho đến tân binh đều tích cực hưởng ứng. Điều này khiến BHL cảm thấy hài lòng.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, trước đợt tập trung này, ông đã cảm thấy e ngại bởi đội tuyển không quy tụ được lực lượng mạnh nhất. Thẻ đỏ của Phước Vĩnh, Tấn Tài, chấn thương của Nguyên Sa và phong độ không tốt của các trung phong đã khiến cả trục giữa của đội tuyển bị ảnh hưởng. Rất may là một số gương mặt mới như  Hữu Long, Văn Hiếu, Văn Bình đều đang có sự thể hiện tốt tại V-League, trong khi đó sự trở lại của “máy quét” Minh Châu cũng khiến ông tạm yên tâm với lỗ hổng do Nguyên Sa để lại.

Buổi tập khá vui vẻ, nhiều tiếng cười

Khi được hỏi về 2 trận đấu sắp tới, ông Phúc nói: “Trận gặp SV Hàn Quốc có thể xem là bài test để BHL lựa chọn đội hình và chiến thuật cho trận gặp Hong Kong. Hồi BTV Cup, tôi đã từng dẫn dắt U23 VN đọ sức với SV Hàn Quốc. Theo tôi, họ là đội bóng mạnh, có thể hình, thể lực tốt và lối chơi khoa học. Tôi không biết đợt này đội hình của họ có thay đổi nào hay không. Tuy nhiên mục đích của tôi là thử nghiệm lực lượng, nên dù thế nào thì tôi cũng sẽ sử dụng 2 đội hình khác nhau trong trận đấu với SV Hàn Quốc nhằm tìm ra lối chơi và nhân sự hợp lý nhất cho trận đấu gặp Hong Kong. Dù không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2015, nhưng chúng tôi vẫn đặt quyết tâm sẽ chiến đấu vì màu cờ sắc áo và giữ gìn hình ảnh của ĐTQG”.

Trong đợt tập trung lần này, Tuyển VN có sự thay đổi trong ban cán sự khi Công Vinh được trao băng đội trưởng. Hai đội phó là Thành Lương và Minh Châu. Đây cũng là lần thứ hai chân sút xứ Nghệ được sắm vai thủ lĩnh. Lần đầu tiên cách đây đã 6 năm, Công Vinh được đeo băng đội trưởng trong trận đấu giữa ĐTVN và ĐT Singapore tại Mỹ Đình.