Tuyển Việt Nam tập kín, thầy trò HLV Park tranh thủ hồi phục... tâm lý

ANTD.VN - Quyết định tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu không chỉ giúp thầy trò HLV Park Hang-seo thay đổi không khí mà còn là cơ hội để lấy lại trạng thái tâm lý tốt nhất trước khi bước vào AFF Cup 2020.

Hôm nay 21-11, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong đợt tuấn huấn 10 ngày tại thành phố biển Vũng Tàu, trước khi lên đường sang Singapore bảo vệ chức vô địch AFF Cup.

Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tất cả buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo tại Vũng Tàu sẽ "đóng kín" với truyền thông. Người hâm mộ cũng không có cơ hội tiếp cận thần tượng, bởi yêu cầu nghiêm ngặt từ quy trình "bong bóng" khép kín.

Các tuyển thủ Việt Nam cần tái tạo năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần, sau chuỗi 7 trận toàn thua

Các tuyển thủ Việt Nam cần tái tạo năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần, sau chuỗi 7 trận toàn thua

Việc đưa đội tuyển tới Vũng Tàu tập huấn, thay vì ở lại Hà Nội như những đợt tập trung gần đây, là cách để giúp các tuyển thủ thay đổi không khí, lấy lại sự hứng khởi cần thiết trước chiến dịch AFF Cup.

Bởi từ tháng 5 đến nay, Quang Hải cùng các đồng đội đã trải qua các đợt tập trung tại Hà Nội rồi di chuyển ra nước ngoài thi đấu và về nước cách ly. Những quy trình như thế liên tục lặp lại, dễ khiến cầu thủ có cảm giác nhàm chán, thậm chí "ngán" bóng đá.

Bên cạnh đó, chuỗi 7 trận toàn thua liên tiếp tại vòng loại World Cup 2022 tạo áp lực tâm lý không khỏ lên toàn đội - điều được chính HLV Park Hang-seo nói ra tại họp báo sau thất bài 0-1 trước Ả Rập Xê Út ở Mỹ Đình.

Nhìn về AFF Cup 2020 với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch, ông Park thừa nhận: "Làm thế nào để thỏa mãn được chỉ số chờ đợi của người dân Việt Nam càng ngày càng cao là một trong những vấn đề của tôi và các cầu thủ. Phải thú thật là tôi và cầu thủ sẽ khá stress (căng thẳng) đấy".

Còn Công Phượng thừa nhận toàn đội đang phải gánh chịu những sức ép nhất định. Nhưng theo tiền đạo này, nếu cứ để sức ép đó "hành hạ" thì không thể bước tiếp được.

"Chúng tôi sẽ phải tự giải tỏa tâm lý cho chính mình, cố gắng thi đấu thật tốt để giành được kết quả tốt nhất tại AFF Cup. Chắc chắn là như vậy", Công Phượng chia sẻ.

Tuyển Việt Nam không giao hữu trước thềm AFF Cup

Dự kiến thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ duy trì tập luyện tại Vũng Tàu từ 21-11 tới ngày 1-12 sẽ trở lại TP.HCM để bay sang Singapore dự AFF Cup 2020.

Đáng chú ý, kế hoạch đá tập với CLB TP.HCM đã huỷ bỏ và đội tuyển sẽ không có trận đấu giao hữu nào trước thêm giải đấu.

Theo một lãnh đạo VFF, bản thân những trận đấu với các đối thủ chất lượng ở vòng loại cuối World Cup đã là màn cọ xát hữu ích cho thầy trò Park Hang-seo.