Tuyển Việt Nam sẽ giao hữu với nhà vô địch giải 'phủi' toàn quốc 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngoài 150 triệu đồng tiền thưởng, nhà vô địch giải bóng đá 7 người toàn quốc 2022 còn được thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào tháng 10 tới.

Sáng 13-9, tại Hà Nội diễn ra lễ ra mắt Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 (VPL-S3), giải bóng đá "phủi" uy tín, quy mô lớn nhất cả nước.

Theo đó, sau hơn 3 tháng tranh tài sôi nổi với các vòng đấu ở 5 khu vực (Hà Nội, Đắk Lắk, Nha Trang, TP.HCM và Cần Thơ), giải đã chọn ra 8 đại diện xuất sắc nhất giành quyền vào vòng chung kết diễn ra trên sân vận động Trung tâm Văn hoá thể thao quận Hoàng Mai (Hà Nội) từ ngày 23 đến 25-9, bao gồm FC EOC, FC Mobi, FC Đạt Tín, FC An Biên, FC Vạn Tín, Olympic Gyms, FC Xổ số kiến thiết Đăk Lăk, FC Spa Lan Ngọc.

8 đội xuất sắc nhất toàn quốc sẽ tranh tài vòng chung kết để tìm ra chủ nhân chức vô địch VPL-S3, "đại diện" giải dự trận giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam

8 đội xuất sắc nhất toàn quốc sẽ tranh tài vòng chung kết để tìm ra chủ nhân chức vô địch VPL-S3, "đại diện" giải dự trận giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam

Đội vô địch giải sẽ nhận cúp, huy chương cùng phần thưởng 150 triệu đồng. Đội á quân nhận 80 triệu đồng và hạng ba nhận 40 triệu đồng.

Đặc biệt, ban tổ chức giải tiết lộ, nhà vô địch VPL-S3 sẽ được tham dự trận giao hữu với đội tuyển quốc gia Việt Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 10-2022.

Với sự đồng hành của nhà tài trợ chính là nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng Công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), sự ủng hộ của Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các địa phương đăng cai và cộng đồng yêu thích bóng đá 7 người trên toàn quốc, giải năm nay đánh dấu một bước tiến mới về quy mô, sức lan toả.

Tổng Giám đốc VietFootball, Trưởng BTC giải Phạm Ngọc Tuấn chia sẻ: "Năm nay, giải được nâng quy mô lên 5 khu vực, lần đầu có mặt ở miền Tây và Tây Nguyên. Vòng chung kết với 8 đại diện xuất sắc nhất cả nước hứa hẹn là ngày hội bóng đá lớn đúng nghĩa, xứng đáng để khán giả chờ đợi".

Theo thống kê của ban tổ chức, sau hơn 3 tháng tranh tài với 5 giải đấu vòng loại, các trận đấu đều được trực tiếp trên các nền tảng truyền hình, OTT, mạng xã hội, tiếp cận 12 triệu hộ gia đình, hơn 20 triệu thuê bao trên dịch vụ OTT. Điều đó cho thấy sức lan toả lớn của giải đấu.

Vòng chung kết giải sẽ tiếp tục được sản xuất, phát sóng trên các kênh sóng, nền tảng truyền dẫn của VTVcab nhằm quảng bá rộng rãi hơn nữa sân chơi này đến với cộng đồng yêu thể thao và loại hình bóng đá sân 7 nói riêng.