Vòng loại thứ ba World Cup 2022:

Tuyển Việt Nam sang Australia tìm điểm số đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay 21-1, HLV Park Hang-seo cùng 24 tuyển thủ lên đường sang Australia chuẩn bị cho trận tái đấu chủ nhà tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Theo lịch trình, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để lên chuyến bay tới Melboure (Australia). Dự kiến, đội sẽ có mặt tại Australia lúc 10h30 giờ địa phương, tức 14h30 ngày 21-1 giờ Hà Nội.

Trước đó, ông Park đã chốt danh sách 24 tuyển thủ sau trận đấu tập nội bộ chiều 20-1.

Tiền đạo trẻ Hồ Thanh Minh (16) lần đầu được ông Park giữ lại ở danh sách rút gọn ĐT Việt Nam

Tiền đạo trẻ Hồ Thanh Minh (16) lần đầu được ông Park giữ lại ở danh sách rút gọn ĐT Việt Nam

8 cầu thủ phải ở lại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Trung Quốc gồm: Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn, Ngân Văn Đại, Trần Phi Sơn, Nguyễn Trọng Long, Liễu Quang Vinh và Lê Văn Đô.

Trong số này, Ngọc Hải đã nhận 2 thẻ vàng nên không được ra sân trận gặp Australia. Tiến Linh, Văn Toàn cần theo dõi thêm dù đã có kết quả âm tính với Covid-19. Ba tân binh Liễu Quang Vinh, Lê Văn Đô, Nguyễn Trọng Long không cạnh tranh được vị trí với đàn anh.

Đáng tiếc nhất là trường hợp Phi Sơn và Văn Đại, được tính toán thế chỗ cho Văn Toàn và Tiến Linh, song do không kịp hoàn tất thủ tục nên phải ở nhà.

Trong 24 cầu thủ sang Australia chỉ có 3 tiền đạo gồm Công Phượng, Tuấn Hải và tiền đạo U23 người Tà Ôi - Hồ Thanh Minh. Đây là lần đầu tiên Thanh Minh được giữ lại ở danh sách rút gọn đội tuyển và có cơ hội lần đầu ra sân tại vòng loại World Cup.

Trận Australia - Việt Nam sẽ diễn ra vào 16h10 (giờ Hà Nội) ngày 27-1 tới trên sân AAMI Park, Melbourne, Australia.

Ở lượt đi trên sân Mỹ Đình, Australia thắng sát nút 1-0. Lần tái đấu này, thầy trò Park Hang-seo đặt mục tiêu giành điểm số đầu tiên sau 6 trận toàn thua, còn chủ nhà quyết tâm chiến thắng để rút ngắn khoảng cách với các đối thủ xếp trên là Nhật Bản và Ả Rập Xê Út, trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022.