Tuyển UAE gặp vấn đề nội bộ trước khi sang Việt Nam

ANTD.VN - Đội tuyển UAE đang gặp lục đục nội bộ, và HLV Bert van Marwijk chuẩn bị phải giải trình trước LĐBĐ nước này.

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, UAE sẽ sang Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 14-11. Đây là một trận đấu quan trọng, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc chiếm ngôi đầu bảng G của UAE, nên đội bóng này đang muốn dồn toàn bộ tâm sức.

UAE gặp nhiều vấn đề trước trận làm khách của ĐT Việt Nam

Sau kết quả đáng thất vọng vừa qua, đặc biệt là trận thua Thái Lan 1-2 khiến họ tụt xuống vị trí thứ ba trong bảng, nội bộ đội tuyển UAE đang có dấu hiệu rạn nứt. Một số thành viên LĐBĐ UAE thậm chí đã phải kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn để HLV Bert van Marwijk giải trình.

Theo đó, chiến lược gia người Hà Lan từng trở thành á quân World Cup 2010 (cùng ĐT Hà Lan) được yêu cầu nhận trách nhiệm về thành tích không tốt của đội tuyển. Trước đó, ông Van Marwijk bị phản đối khi không triệu tập đủ những cái tên tốt nhất lên tuyển, dẫn đến thất bại trước Thái Lan và mất ngôi đầu bảng.

Ở trận gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 14-11 tới, ĐT UAE chắc chắn không có sự phục vụ của chân sút số 1 Mabkhout vì thẻ phạt. Đây là một lợi thế không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang-seo, càng củng cố thêm niềm tin chúng ta sẽ có kết quả thuận lợi trước đại diện Tây Á này.