Tuyển Tây Ban Nha lập kỷ lục 'khủng' trong ngày gây thất vọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở trận gặp ĐT Thụy Điển rạng sáng nay 15-6, ĐT Tây Ban Nha xác lập kỷ lục về tỉ lệ kiểm soát bóng và số lần chuyền bóng... nhưng lại không thể ghi bàn và chiến thắng.

Cụ thể, theo thống kê của Opta, Tây Ban Nha tạo ra kỷ lục mới ở đấu trường EURO (tính từ năm 1980) khi cầm bóng tới 85% trước Thụy Điển.

Trong đó, La Roja có tổng cộng 419 đường chuyền (303 ở phần sân đối phương) trong hiệp 1, con số cao nhất trong 45 phút đầu tiên của một trận đấu tại EURO. Ngược lại, Thụy Điển chỉ có vỏn vẹn 38 đường chuyền, ít chưa từng có.

Morata gây thất vọng trước Thụy Điển

Morata gây thất vọng trước Thụy Điển

Tính cả trận, đội bóng của HLV Luis Enrique sở hữu 917 đường chuyền, phá vỡ kỷ lục của chính họ ở EURO 2012 (859 lần trước Ireland).

Thế nhưng, mọi kỷ lục ấy không giúp được gì cho Tây Ban Nha, khi hàng công của họ "tịt ngòi" trong 90 phút trước Thụy Điển. Các chân sút của La Roja như Morata, Ferran Torres, Dani Olmo... tạo ra tổng cộng 14 pha dứt điểm, trong đó có 5 đi trúng đích, nhưng không một lần thành công.

Với trận hòa 0-0 nhàm chán này, ĐT Tây Ban Nha được cho là rất khó có khả năng lên ngôi vô địch ở EURO năm nay.