Tuyển nữ VN trước thềm Asian Cup 2014: Coi chừng Jordan

ANTĐ - Chỉ cần đánh bại Jordan trong trận ra quân ngày 14/5 tới, ĐT nữ VN sẽ chắc suất đấu trận play-off tranh vé dự World Cup 2015. Thế nhưng đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng A lại đang nổi lên là mối đe doạ đối với thầy trò HLV Trần Vân Phát.

ĐT nữ Jordan (trắng) đã có những tiến bộ không thể xem thường

Tại lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK Asian Cup nữ 2014, các quan chức của VFF đã thở phào nhẹ nhõm khi lá thăm may rủi đã đưa Jordan rơi vào bảng đấu của đội tuyển chủ nhà. Đây là đối thủ được đánh giá là yếu nhất trong số các đội lọt vào VCK, nên việc cán đích vòng bảng ở vị trí thứ ba để giành vé đấu trận play-off hoàn toàn nằm trong tầm tay của ĐT nữ VN. Thực tế, trong lịch sử tất cả các cuộc đối đầu, Jordan chưa bao giờ là đối thủ cân sức với các học trò của HLV Trần Vân Phát. Tại lần gặp gỡ gần đây nhất trong khuôn khổ AFF Cup 2013, họ cũng phải chịu thua trước các cô gái Việt Nam với 4 bàn không gỡ.

Nhưng cán cân về trình độ giữa 2 đội đã bắt đầu có sự thay đổi khi LĐBĐ Jordan bạo tay đầu tư cho mục tiêu cho mục tiêu cạnh tranh suất vé thứ 5 của khu vực châu Á dự VCK World Cup 2015. Ngoài việc tiếp tục đặt niềm tin vào chiến lược gia Masahiko Okiyama người Nhật Bản, ĐT Jordan cũng sớm hội quân tập luyện ngay từ đầu tháng 2 và trải qua đợt rèn binh khá hiệu quả tại xứ hoa anh đào. Bằng chứng là sau chuyến tập huấn này, thầy trò HLV Masahiko Okiyama gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn khi giành chức vô địch giải bóng đá nữ Tây Á một cách ngoạn mục khi lần lượt vượt qua Bahrain (5-0), Qatar (7-0) và Palestine (10-0).

Giống như Việt Nam, Thái Lan và Myanmar, ĐT Jordan cũng xác định việc “đàn chị” CHDCND Triều Tiên bị FIFA treo giò do sử dụng doping là cơ hội “ngàn năm có một” để họ có thể chen chân vào ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh, tổ chức tại Canada vào mùa hè 2015. Chính vì vậy, dù AFC quy định thời gian đón tiếp các đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2014 là ngày 12/5 tới, tức 2 ngày trước giờ khai cuộc, nhưng ĐT Jordan đã sớm có mặt tại TP.HCM từ ngày 8/5 vừa qua. Mục đích của đội bóng Tây Á là làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi để có sự chuẩn bị tốt nhất cho tham vọng của mình.

Đánh giá về các đối thủ cũng như cơ hội của ĐT nữ Jordan, HLV Masahiko Okiyama nói: “Tất cả các đội bóng dự giải đều đặt mục tiêu giành vé tham dự World Cup tại Canada và chúng tôi cũng vậy. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của từng đối thủ và sẽ đưa ra chiến thuật hợp lý cho từng trận đấu. Trận đầu tiên với Việt Nam rất quan trọng. Đó sẽ là trận đấu mang tính quyết định đến cơ hội của chúng tôi ở giải đấu này. Chúng tôi phải thắng trận đấu đó và tôi tin, chúng tôi sẽ làm được".

Trong khi đó, về phía ĐTVN, dù đã được quan tâm đầu tư hơn với chuyến tập huấn dài ngày tại Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng hiệu quả thu được vẫn còn là một dấu hỏi bởi sự quan liêu của VFF. Trong suốt gần 1 tháng đội tuyển ăn, ở, tập luyện ở xứ người, không có một lãnh đạo nào của VFF bám đội và mọi công tác chuyên môn gần như “khoán trắng” cho BHL. Thế mới xảy ra chuyện có cầu thủ “tố” khổ trên facebook, khiến VFF phải “chữa cháy” bằng quyết định bồi dưỡng thêm 20 USD/ngày cho mỗi thành viên đội tuyển ngoài các chế độ đã duyệt chi trước đó.

Với sự chuẩn bị thiếu chu đáo cho một mục tiêu lớn tại VCK Asian Cup 2014 như vậy, có lẽ chỉ còn cách trông chờ vào sự nỗ lực riêng của các cô gái Việt Nam, như cách mà họ đã chịu đựng và vượt qua trong rất nhiều năm qua.

VCK Asian Cup nữ 2014 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 14/5 đến 25/5. ĐTVN sẽ gặp ĐT Jordan trong trận khai mạc vào lúc 17h15 trên sân Thống Nhất.