Tuyển nữ Việt Nam vào top 5 đội mạnh nhất châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội tuyển nữ Việt Nam tăng một bậc lên vị trí 33 FIFA và lần đầu tiên lọt vào top 5 châu Á, sau khi CHDCND Triều Tiên bị loại.

Theo bảng xếp hạng thế giới mới cập nhật, đội tuyển nữ CHDCND Triều Tiên bị xóa tên khỏi hệ thống xếp hạng của FIFA, do không thi đấu trận nào trong suốt 4 năm qua.

Trước khi bị loại, tuyển nữ CHDCND Triều Tiên đứng thứ 10 thế giới và là đội mạnh nhất khu vực châu Á. Lúc này, nữ Australia thay thế vị trí thứ 10 của Triều Tiên và cũng trở thành đội bóng nữ mạnh nhất châu Á.

ĐT nữ Việt Nam đang tập huấn ở Hà Nội (Ảnh: VFF)

ĐT nữ Việt Nam đang tập huấn ở Hà Nội (Ảnh: VFF)

Điều này giúp tuyển nữ Việt Nam được hưởng lợi, leo từ 34 lên 33 FIFA. Ở cấp độ châu Á, thầy trò HLV Mai Đức Chung lần đầu tiên vào top 5, sau Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đây là sự khích lệ vô cùng lớn cho các cô gái Việt Nam, nhất là khi họ đang chuẩn bị cho nhiều thách thức lớn trong năm 2023, đặc biệt là VCK World Cup nữ.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội, chuẩn bị tham dự vòng loại thứ 2 Olympic nữ 2024. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với chủ nhà Nepal hai lượt vào ngày 5-4 và 8-4. Bảng này ban đầu có Afghanistan và Palestine nhưng hai đội đã rút lui.

Sau khi đá hai trận với Nepal, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn ở Nhật Bản cho kế hoạch bảo vệ Huy chương Vàng tại SEA Games 32 vào tháng 5 ở Campuchia.

Sau đó, đội lên đường tập huấn ở Đức và New Zealand, trước khi dự vòng chung kết World Cup 2023 gặp Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha từ ngày 20-7.