Tuyển nữ Việt Nam thắng Syria 11-0 trận ra quân giải châu Á

ANTD.VN - Tối 5-4, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), đội tuyển nữ Việt Nam ra quân thắng đậm Syria 11-0 tại vòng loại bảng D Asian Cup nữ 2017.

Bảng D do Việt Nam đăng cai có 5 đội, đấu vòng tròn 1 lượt chọn đội nhất bảng giành quyền đi tiếp. Chủ nhà Việt Nam ra quân gặp đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Syria.

Với lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Mai Đức Chung không khó khăn để chiếm trọn 3 điểm trận ra quân. Thế nhưng, tỷ số thắng tới 11-0 khiến nhiều người phải bất ngờ.

Ngay phút nhất, Nguyễn Thị Nguyệt đã lập công mang về bàn mở tỷ số cho chủ nhà Việt Nam. Chưa đầy 4 phút sau, tiền đạo Phạm Hải Yến một mình đi bóng, dứt điểm ở cự ly gần, nâng tỉ số lên 2-0 trong sự bất lực của hậu vệ Syria.

Phần thời gian còn lại của trận đấu, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của Syria. Đội tuyển nữ Việt Nam liên tiếp gia tăng cách biệt với các bàn thắng của Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt, Hải Yến, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Thúy Hằng, trước khi Nguyễn Thị Hòa ấn định chiến thắng chung cuộc 11-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Mai Đức Chung hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ chủ nhà: "Các cầu thủ Việt Nam đã tuân thủ đấu pháp, thi đấu vì màu cờ sắc áo và giành chiến thắng ý nghĩa. Các vị trí thay người, đá trước đá sau cũng được lên phương án cụ thể với mục tiêu giành 3 điểm tuyệt đối. Các cầu thủ cần tiếp tục tập trung cho các trận đấu tiếp theo, đặc biệt gặp đối thủ Iran hay Myanmar. Ban huấn luyện sẽ có tính toán cụ thể và mục tiêu tiếp theo vẫn là giành 3 điểm trước Singapore".

Ngày 7-4 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đối thủ thứ 2 là Singapore lúc 18h, cũng trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam ghi bàn vào lưới Syria: Nguyễn Thị Nguyệt (1',16', 45'+1'); Phạm Hải Yến (6', 24'); Nguyễn Thị Tuyết Dung (12', 38'); Nguyễn Thị Hoà (20', 89'); Nguyễn Thị Muôn (72'), Nguyễn Thị Thúy Hằng (76').