Tuyển nữ Việt Nam tập huấn Đức, Ba Lan chuẩn bị cho World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay 22-5, đội tuyển nữ Việt Nam hội quân trở lại, bắt đầu cho chiến dịch World Cup tại New Zealand vào tháng 7 tới.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam từ nay tới tháng 8-2023 được chia thành 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 từ ngày 22-5 đến 4-6, đội sẽ hội quân tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới kỳ World Cup lịch sử tại New Zealand vào tháng 7 tới

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới kỳ World Cup lịch sử tại New Zealand vào tháng 7 tới

Ngày 5-6, thầy trò HLV Mai Đức Chung bắt đầu giai đoạn tập huấn thứ 2 tại Đức với 3 trận đấu giao hữu với CLB Eintracht Frankfurt (ngày 10-6), CLB Short Mainz (ngày 15-6) và đội tuyển nữ quốc gia Đức (ngày 24-6).

Trong thời gian này, các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và thi đấu một trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21-6.

Sau chuyến tập huấn này, ĐT nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5-7.

Ở giai đoạn cuối cùng này, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ có hơn 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu trước khi chính thức bước vào hành trình tại vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023, với các trận đấu bảng E lần lượt gặp Mỹ (22-7), Bồ Đào Nha (27-7) và Bồ Đào Nha (1-8).

Trong lần đầu dự World Cup, bóng đá nữ Việt Nam không đặt nặng mục tiêu thành tích. Nói một cách giản dị như HLV Mai Đức Chung là giải đấu giúp chúng ta được so giày miễn phí với các đội hàng đầu thế giới.

Bên cạnh sự phấn khích khi vừa lập kỷ lục vô địch SEA Games 4 lần liên tiếp, chuyến tập huấn Đức và Ba Lan tới đây được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam nâng cao trình độ lẫn bản lĩnh, trước khi trình làng World Cup, và xa hơn là vòng loại thứ hai Olympic Paris (gặp Uzbekistan, Ấn Độ, Nhật Bản) vào tháng 10 và 11-2023.