Tuyển nữ Việt Nam giữ bí mật chiến thuật trước trận quyết đấu Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thầy trò HLV Mai Đức Chung chủ động "đóng cửa" buổi tập chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu then chốt với Bồ Đào Nha ngày 27-7 tới.

Ngày 25-7, đội tuyển nữ Việt Nam tập buổi cuối cùng tại Auckland (New Zealand) trước khi di chuyển tới Hamilton vào ngày hôm sau chuẩn bị cho lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2023 gặp Bồ Đào Nha.

HLV Mai Đức Chung chủ động cho đội tập "kín" để giữ bí mật chiến thuật.

Tuyển nữ Việt Nam giữ bí mật chiến thuật trước trận đấu Bồ Đào Nha

Tuyển nữ Việt Nam giữ bí mật chiến thuật trước trận đấu Bồ Đào Nha

Dù hơn 11 bậc FIFA song Bồ Đào Nha vẫn là đội "nhẹ ký" nhất trong 3 đối thủ tại bảng E (bên cạnh đương kim vô địch Mỹ, á quân Hà Lan) của tuyển nữ Việt Nam, mang đến cơ hội lớn để Việt Nam hiện thực hoá giấc mơ có bàn thắng đầu tiên, thậm chí những điểm số đầu tiên tại đấu trường World Cup.

Cả Việt Nam và Bồ Đào Nha mới lần đầu dự World Cup. Trước đối thủ mạnh ở trận ra quân, cả hai đều thể hiện lối chơi phòng ngự khá tốt song ở mặt trận tấn công thì ngược lại. Bồ Đào Nha chỉ có 1 cú sút về khung thành Hà Lan, trong khi Việt Nam thậm chí không có cú sút nào về khung thành Mỹ.

Nhưng ở trận đấu lúc 14h30 ngày 27-7 tới tại Hamilton, hai đội - vốn không quá chênh lệch về đẳng cấp - dự báo sẽ phô diễn hết năng lực tấn công, ghi bàn của mình.

Những mũi nhọn hàng công như Huỳnh Như (9), Hải Yến, Bích Thuỳ, Thanh Nhã... sẽ có nhiều đất diễn và cơ hội hơn ở trận gặp Bồ Đào Nha

Những mũi nhọn hàng công như Huỳnh Như (9), Hải Yến, Bích Thuỳ, Thanh Nhã... sẽ có nhiều đất diễn và cơ hội hơn ở trận gặp Bồ Đào Nha

Tin vui với người hâm mộ khi tuyển Việt Nam lúc này đang có lực lượng tốt nhất. Sự trở lại của "cơn lốc đường biên" Thanh Nhã giúp HLV Mai Đức Chung có thêm nhiều phương án tấn công để đối thủ một Bồ Đào Nha thiên về cơ bắp.

Ngược lại, 20 phút trên sân trận gặp Mỹ giúp trung vệ Chương Thị Kiều ít nhiều lấy lại cảm giác thi đấu, để cùng hàng thủ Việt Nam sẵn sàng đương đầu với những tiền đạo giàu sức mạnh, càn lướt tốt bên phía Bồ Đào Nha.

Phòng ngự vẫn là ưu tiên số 1, trước khi Việt Nam tìm kiếm cơ hội chọc thủng lưới Bồ Đào Nha.