Tuyển Futal nữ VN không thể gây bất ngờ trước Thái Lan

ANTĐ - Bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước ở phút 15, nhưng Tuyển nữ Futsal VN vẫn không so bì được về đẳng cấp so với Thái Lan, khi để đội bạn ngược dòng thắng lại 6-1 trong trận đấu chiều nay tại Nhà thi đấu Wunna Theikdi.

Huyền Linh ghi bàn mở tỷ số nhưng Tuyển nữ VN vẫn thất bại trước Thái Lan

Chiến thắng xuất thần trước Thái Lan tại trận chung kết Futsal Đông Nam Á 2013 đã giúp các cô gái Việt Nam nhập cuộc khá tự tin trong cuộc tái ngộ với đối thủ này tại đấu trường SEA Games 27. Lịch sử tưởng chừng lập lại, khi Huyền Linh sút tung lưới thủ thành Thái Lan, đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước ở phút 15.

Thế nhưng, dù rất nỗ lực nhưng Tuyển nữ Futsal VN vẫn không thể giữ vững được thế trận trước lối tấn công đa dạng và khả năng kiểm soát vượt trội của Thái Lan. Chưa đầy một phút sau bàn mở tỷ số của Huyền Linh, lưới của Tuyển nữ Futsal VN đã 3 lần phải rung lên sau các pha dứt điểm của Orathai, Sasicha và Darika.

Sang hiệp hai, HLV trưởng Rakphol cố gắng đưa ra một số điều chỉnh về đấu pháp, nhưng do thể lực sa sút nên các cầu thủ futsal nữ VN không theo kịp với nhịp độ trận đấu. Hệ quả, họ nhận thêm 3 bàn nữa, chấp nhận thua với tỷ số 1-6 trước đội bóng số 1 khu vực.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Futsal nữ VN, HLV Rakphol cho rằng Thái Lan thi đấu tốt hơn do được nghỉ 2 ngày, trong khi Việt Nam thì lại phải thi đấu liên tục 2 trận. Điều này đã khiến các cầu thủ chủ chốt của Tuyển nữ futsal VN đuối sức, trong đó tổn thất lớn phải kể đến trường hợp của Thùy Trang. Theo tiết lộ của ông Rakphol, chân sút này bị tổn thương phần mềm nên không thể hiện được phong độ tốt nhất, ảnh hưởng đến lối chơi của toàn đội.

Sau trận đấu này, ĐT Futsal nữ VN đã tụt xuống vị trí thứ hai do kém Thái Lan về chỉ số phụ. Thầy trò HLV Rakphol sẽ có quỹ thời gian 4 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp Malaysia.