“Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”

ANTĐ - Đó là thông điệp của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm nay – ngày 16-11-2014. Thông điệp này nhằm kêu gọi mỗi cá nhân và cộng đồng xã hội nhận thức sâu sắc hơn nữa và có những hành động thiết thực để ngăn chặn tác hại khôn lường của TNGT. 

Theo tính toán, cứ mỗi ngày TNGT lại cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm cho gần 70 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Hàng năm, gia đình nạn nhân và ngân sách quốc gia phải chịu thêm gánh nặng hàng nghìn tỷ đồng để khắc phục hậu quả của TNGT. Tai họa này không những mang đến sự đau đớn tột cùng cho hàng trăm gia đình Việt Nam, mà còn là điều khó chấp nhận được đối với một dân tộc đang sống trong hòa bình. Đã đến lúc cần phải dũng cảm và nhìn thẳng vào sự thật: Trong nỗi đau TNGT, có lỗi và trách nhiệm của từng cá nhân, của cộng đồng và Nhà nước.