Tướng Mỹ thiệt mạng, tướng Đức trọng thương trong vụ xả súng tại Afghanistan

ANTĐ - Ngày 5-8, các quan chức quân sự Mỹ và Đức cho biết, một tướng 2 sao của Mỹ đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương- trong đó có một tướng của Đức, trong một cuộc tấn công nội bộ mới nhất của một lính Afghanistan.

Theo lục quân Mỹ, vị tướng thiệt mạng là Thiếu tướng Harold Greene, một sĩ quan cao cấp thuộc Bộ tư lệnh hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan (ISAF). Ông là sỹ quan quân sự cao cấp nhất của Mỹ thiệt mạng ở nước ngoài kể từ chiến tranh Việt Nam.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Chuẩn Đô đốc John Kirby, cho biết: Trong số những binh lính bị thương có nhiều người bị thương nặng, và tay súng đã bị tiêu diệt ngay trong vụ tấn công, diễn ra vào đầu giờ chiều ngày 5-8 tại Đại học Quốc phòng Marshal Fahim, một trung tâm huấn luyện ở Kabul.

Cuộc tấn công này đã làm dấy lên nghi vấn mới về khả năng huấn luyện và tư vấn cho các lực lượng an ninh Afghanistan của binh lính NATO khi các quốc gia phương Tây đang dần rút quân khỏi nước này. Tướng Mỹ và tướng Đức đang thực hiện chuyến thăm thường xuyên tới trung tâm huấn luyện này, Lầu Năm Góc cho biết.

Tướng Mỹ thiệt mạng, tướng Đức trọng thương trong vụ xả súng tại Afghanistan ảnh 1
Lính Mỹ tại Afghanistan

Một quan chức Mỹ cho biết tay súng này đã sử dụng một khẩu súng máy hạng nhẹ bắn vào các binh lính nước ngoài. Bộ Quốc phòng Afghanistan đã mô tả hắn là một "tên khủng bố mặc đồng phục."

Trong khi đó, quân đội Đức cho biết, vị tướng của họ là một trong 14 binh lính liên quân bị thương trong cuộc tấn công này, và cho biết thêm rằng vết thương của ông không đe dọa đến tính mạng. Ngoài ra, trong số những người bị thương còn có 7 lính Mỹ và 5 lính Anh.

Ông Kirby cho biết, ngay sau cuộc tấn công xảy ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã có cuộc điện đàm với tướng Joe Dunford, Tư lệnh quân đội Mỹ và quốc tế tại Afghanistan về sự việc này. Hiện quân đội Mỹ đang phối hợp với chính quyền Afghanistan và lực lượng liên quân điều tra vụ tấn công này.

Tổng thống Afghanistan đã nhanh chóng lên án vụ tấn công này. Trong khi đó, Taliban cho rằng cuộc tấn công nội bộ đã phản ánh khả năng xâm nhập vào hàng ngũ kẻ thù của họ. Còn các quan chức quân sự Mỹ thì cho biết còn quá sớm khẳng định rằng liệu các sĩ quan cao cấp có phải là mục tiêu cụ thể của tay súng này hay không.