Tư lệnh Hải quân Nga cảnh báo căng thẳng gia tăng ở Bắc Cực

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 7-12, Đô đốc Nikolay Yevmenov, Tư lệnh Hải quân Nga cho biết, Nga đang đối mặt với mối đe dọa an ninh ngày càng tăng ở Bắc Cực.
Đô đốc Nikolay Yevmenov, Tư lệnh Hải quân Nga

Đô đốc Nikolay Yevmenov, Tư lệnh Hải quân Nga

Phát biểu tại Diễn đàn Bắc Cực ở St. Petersburg (Nga), Đô đốc Nikolay Yevmenov nói rằng mối đe dọa này đặc biệt liên quan đến “sự hiện diện ngày càng tăng của nước ngoài” trong khu vực do Phần Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Năm 2022, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Nga đặt ra thách thức chiến lược đối với liên minh quân sự này ở Bắc Cực, đồng thời kêu gọi mở rộng hiện diện quân sự trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5-2022 sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Trong khi Phần Lan chính thức trở thành thành viên của khối quân sự do Mỹ đứng đầu vào tháng 4-2023, thì đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển vẫn chưa được Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary phê chuẩn.

Đề cập đến Bắc Cực, Đô đốc Yevmenov cho biết, Nga đang chứng kiến “những xu hướng tiêu cực trong lĩnh vực an ninh khu vực”. Ông gọi việc Phần Lan gia nhập khối quân sự do Mỹ đứng đầu và mong muốn gia nhập khối này của Thụy Điển là một trong những yếu tố chính dẫn đến những diễn biến tiêu cực như vậy.

Tư lệnh Hải quân Nga cảnh báo, sự cạnh tranh giữa các cường quốc hàng đầu thế giới trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên ở Bắc Cực và các tuyến đường vận chuyển trong khu vực đang gia tăng. “Phương Tây đang tăng cường nỗ lực cản trở các hoạt động kinh tế của Nga ở Bắc Cực”, ông Yevmenov nói.