Truyền thông và người hâm mộ bày tỏ quan ngại về phong độ đội tuyển Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Không có phép màu nào cả! Tuyển Trung Quốc đã bị loại và lên máy bay về ngay trong đêm, mang theo vô số kỷ lục đáng xấu hổ", Sohu Sport viết.

Đêm 23-1, đội tuyển Trung Quốc (2 điểm, xếp hạng ba bảng A) chính thức bị loại sau khi chắc chắn nằm ngoài nhóm 4 đội hạng ba có vé vớt đi tiếp.

Theo Sohu Sport, tuyển Trung Quốc đã nhận về vô số kỷ lục đáng xấu hổ ở Asian Cup lần này.

Đội tuyển Trung Quốc rời Asian Cup 2023 với thành tích tệ nhất lịch sử tham dự giải

Đội tuyển Trung Quốc rời Asian Cup 2023 với thành tích tệ nhất lịch sử tham dự giải

"Đây là kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử Asian Cup đối với đội tuyển quốc gia. Lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta không ghi được bàn và không có được chiến thắng nào ở vòng bảng. Và lần đầu tiên sau 48 năm chúng ta không lọt vào top 16 giải đấu", Sohu Sport chỉ ra.

Trước khi chia tay Asian Cup, Trung Quốc (hạng 79 thế giới) vất vả hoà không bàn thắng hai đội bóng dưới cơ là Tajikistan (hạng 106) và Lebanon (hạng 107), trước khi thua chủ nhà Qatar 0-1.

Sohu Sport chỉ trích HLV Jankovic đã mắc "sai lầm chết người" trong chiến thuật, đó là chơi quá thận trọng, không dám tấn công ngay cả trước các đối thủ ngoài top 100 như Lebanon hay Tajikistan.

"Ông Jankovic có một phần lỗi trong thất bại này, song sẽ thiếu công bằng nếu đổ hết trách nhiệm lên đầu HLV trưởng, khi mà trình độ cầu thủ Trung Quốc chỉ đến vậy và nhiều cầu thủ có vẻ như chưa sẵn sàng cho giải đấu lớn nhất châu lục", tờ báo chỉ ra.

Sau trận thua Qatar, tuyển thủ Wei Shihao của Trung Quốc bất lực thở dài: "Các đội châu Á đều đang tiến bộ, nhưng chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ. Chúng tôi không thể làm gì được".

Cầu thủ Trung Quốc bất lực ngay cả trước các đối thủ yếu hơn tại Asian Cup 2023

Cầu thủ Trung Quốc bất lực ngay cả trước các đối thủ yếu hơn tại Asian Cup 2023

Ngay sau khi biết tin đội nhà bị loại, các cầu thủ Trung Quốc đã thuê máy bay về nước ngay rạng sáng 24-1, Sohu Sport cho biết, đồng thời chua chát đặt câu hỏi: "Liệu có ai ra sân bay đón đội về nước hay không?!".

Từ thất bại Asian Cup, truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc bày tỏ quan ngại cho mục tiêu giành vé World Cup sau 22 năm mỏi mòn, khi vào tháng 3 tới, đội nhà sẽ tiếp tục các trận đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á.

Vị trí HLV trưởng của ông Jankovic nhiều khả năng bị thay thế sau thất bại trên đất Qatar, nhưng theo Sohu Sport, điều này cũng đặt ra nhiều bất cập.

"Với những gì vừa xảy ra, có lẽ không HLV nội nào dám ngồi "ghế nóng" đội tuyển. Thuê HLV ngoại thì e là thời gian điều chỉnh, chuẩn bị cho trận kế tiếp vòng loại World Cup (21-3) quá ngắn. Có thể trợ lý HLV sẽ tạm quyền. Dù sao thì giới chức bóng đá Trung Quốc phải có phương án cho mục tiêu World Cup 2026", Sohu Sport viết.