Truyền thông châu Á ngợi khen, báo Malaysia thách thức ĐT Việt Nam

ANTD.VN - Chiến thắng Philippines cùng tấm vé chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi của đội tuyển Việt Nam trở thành chủ đề quan tâm của các tờ báo trong khu vực và châu lục.

Tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, Siam Sports viết: "Việt Nam đã vào chung kết một cách thuyết phục, với chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận trước Philippines. Giờ thì ngôi vô địch đang nằm trong tầm tay của họ, ngay cả khi đối thủ của họ ở chung kết là Malaysia - đội đã loại Thái Lan ở bán kết".

Trong khi đó, tờ Goal phiên bản Thái Lan tin tưởng "Những ngôi sao Vàng" sẽ tái lập chiến tích vô địch: "Chu kỳ 10 năm xuất hiện, Việt Nam đánh bại Philippines 4-2. Đã 10 năm trôi qua, cuối cùng người Việt Nam cũng được tận hưởng niềm vui khi giành vé lọt vào chung kết AFF Cup và tràn đầy hy vọng lần thứ hai lên ngôi vô địch Đông Nam Á".

ĐT Việt Nam (áo đỏ) được truyền thông châu Á ngợi khen khi giành vé chung kết AFF Cup

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) viết: "Việt Nam đã tiến vào chung kết AFF Cup sau 10 năm vắng bóng. Đó là một phần thưởng xứng đáng cho người hâm mộ và các cầu thủ của họ".

Còn FOX Asia Sports giật tít: "Tuyển Việt Nam đập tan mọi hy vọng làm nên điều kỳ diệu của Philippines". Trong bài viết này, chuyên gia Gabriel Tan nhấn mạnh tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo thi đấu cực kỳ hiệu quả với lối chơi phòng ngự phản công. Lợi thế ở trận lượt đi giúp tuyển Việt Nam thoải mái với chiến thuật đề ra và được đền đáp bằng 2 bàn thắng ở cuối trận.

Riêng tờ FOX Sports phiên bản Thái bày tỏ ấn tượng với lối chơi của tuyển Việt Nam, khi phòng ngự chắc chắn, tấn công sắc bén: "Việt Nam có thể tăng tốc bất kỳ lúc nào mà họ muốn. Chơi phòng ngự suốt gần như toàn bộ trận đấu nhưng khi họ vùng lên, họ lập tức có được hai bàn thắng".

Trên fanpage của AFF Cup 2018, nhiều cổ động viên Thái Lan cũng gửi lời chúc mừng đến tuyển Việt Nam và tin rằng Việt Nam sẽ là nhà vô địch năm nay.

Tờ The Star nhấn mạnh việc thầy trò Tan Cheng Hoe đã dựng sẵn "sân khấu" đợi "phục thù" ĐT Việt Nam tại chảo lửa Bukit Jalil

Trong khi đó, nhiều hãng truyền thông Malaysia đăng tải các bài viết có nội dung nhấn mạnh việc "phục thù" Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2018.

Tờ The Star dẫn lời HLV trưởng Tan Cheng Hoe khi nhận định về trận chung kết sắp tới giữa Malaysia và Việt Nam: "Chúng tôi biết còn nhiều khó khăn phía trước nhưng các cầu thủ Malaysia đang cải thiện và phát triển tốt trong giai đoạn này. Malaysia sẽ tiếp tục thi đấu với phong độ và tinh thần cao nhất trước Việt Nam. Trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil sẽ là cơ hội để chúng tôi đánh bại họ, giành lợi thế cho chuyến lượt về trên sân Mỹ Đình".

Báo này nhắc lại việc đội nhà từng bị Việt Nam hạ gục 0-2 tại vòng bảng và nhấn mạnh: "Malaysia đã dựng sẵn "sân khấu" đợi phục thù Việt Nam ngay tại "chảo lửa" Bukit Jalil vào ngày 11-12 tới".

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) - ông Hamidin Amin nhắc nhở thầy trò Tan Cheng Hoe rằng đừng nên chìm đắm vào chiến công loại ĐKVĐ Thái Lan ở bán kết mà quên đi sự kiện quan trọng sắp tới.

"Chúng ta còn một rào cản nữa để vượt qua, hai trận đấu sắp tới sẽ quyết định ngôi vương AFF Cup 2018 và vì vậy các bạn hãy tập trung tinh thần và cố gắng tập luyện", ông Amin viết trên facebook của FAM.